Business Line: Hợp đồng tiêm kích Rafale là "vụ lừa đảo quốc phòng lớn nhất lịch sử"

Bảo Lam |

Tại Ấn Độ đã nổ ra vụ bê bối liên quan tới việc mua sắm 36 chiếc máy bay tiêm kích Rafale của Pháp. Bản hợp đồng này bị gọi là đậm chất tham nhũng.

Thông tin này do đảng cầm quyền "Đảng Dân tộc Ấn Độ" đưa ra tại cuộc họp báo với sự tham dự của luật sư Prashant Bhushan, cũng như nguyên Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Arun Shoyri và cựu lãnh đạo Bộ Tài chính Yashwat Sinha.

Theo chuyên trang Business Line của tờ The Hindu (Ấn Độ) đưa tin, các chính trị gia này tuyên bố rằng bản hợp đồng mua sắm các máy bay tiêm kích của Pháp Dassault Rafale là "vụ lừa đảo quốc phòng lớn nhất trong lịch sử".

Họ tin chắc rằng việc mua sắm 36 máy bay Rafale tại Pháp – đó là ví dụ điển hình của sự lạm dụng quyền hạn của Chính phủ.

Business Line: Hợp đồng tiêm kích Rafale là vụ lừa đảo quốc phòng lớn nhất lịch sử - Ảnh 1.

Tiêm kích Rafale.

Tất cả nằm ở giá thành của các máy bay tiêm kích Rafale. Những đại biểu tham dự cuộc họp báo chia sẻ rằng tổng giá trị của 36 chiếc Rafale được bán cho Ấn Độ vào khoảng 600 tỷ rupi (7,56 tỷ euro), có nghĩa khoảng 210 triệu euro/chiếc.

Mức giá này, theo ý kiến của họ, cao gấp 2 lần giá trị của một chiếc máy bay mà từng được nêu ra trong chương trình Medium Multi-Role Combat Aircraft (Máy bay chiến đấu đa năng hạng trung).

Các chính trị gia Ấn Độ tuyên bố rằng an ninh quốc phòng chịu thiệt hại năng nề nhất. Các lực lượng không quân Ấn Độ, theo yêu cầu ban đầu, cần 126 chiếc máy bay tiêm kích. Kết quả là chỉ đủ tiền cho 36 chiếc, và chúng chỉ được bàn giao sau năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại