Tướng Mỹ xui Đài Loan tấn công tàu Liêu Ninh, TQ ngao ngán: Không biết là giúp hay hại nữa?

Thủy Thu |

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/8, sau ý kiến của tướng Mỹ về Đài Loan.

Mới đây, cựu Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) - Thượng tướng Dennis Blair đưa ra kiến nghị rằng, Đài Loan nên tấn công mô phỏng tàu sân bay Liêu Ninh nếu tàu này tiếp tục triển khai tuần tra quanh đảo.

Trong cuộc họp báo ngày 28/8, khi phóng viên hỏi về phát biểu của ông Blair, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích:

"Đài Loan là một phần không thể chia cắt của Trung Quốc. Tôi không biết kiến nghị của cựu quan chức cấp cao quân đội Mỹ về Đài Loan, thực chất là muốn giúp Đài Loan hay muốn hại Đài Loan nữa? Nếu bạn muốn hiểu rõ ảnh hưởng của phát biểu này về phương diện quân sự thì ngày kia Bộ Quốc phòng có tổ chức họp báo, bạn có thể tìm hiểu từ phía quân đội chúng tôi".

Trước đó, ông Blair nhận định, Đài Loan nên phát động cuộc tấn công mô phỏng đối với nhóm tàu sân bay Liêu Ninh, một mặt giúp Đài Loan nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, một mặt chứng minh, tàu sân bay Liêu Ninh rất dễ bị tấn công trong thời chiến.

Cục diện eo biển Đài Loan ngày càng nóng lên, đặc biệt sau khi bà Thái Anh Văn - người không ủng hộ nguyên tắc Một Trung Quốc - trở thành người đứng đầu đảo này vào năm 2016.

Và trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường triển khai tàu chiến, chiến đấu cơ tham gia vào các cuộc huấn luyện biển xa và tuần tra quanh đảo Đài Loan - một động thái được cho là thị uy trước chính quyền Đài Bắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại