Tuần duyên Hàn Quốc giữ tàu chở dầu của Nga ở eo biển Triều Tiên

Phương Anh |

Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc ngày 28/8 bắt giữ tàu chở dầu của Nga Palladiy khi tàu này đang rời eo biển Triều Tiên từ cảng Busan cùng 15 thủy thủ mà chưa được cho phép.

Trung tâm cứu hộ và hợp tác tại Vladivostok, Nga ngày 28/8 thông báo Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc thực hiện tái bắt giữ tàu chở dầu Palladiy của Nga.

“Theo chủ tàu Daltrans, tàu chở dầu Palladiy đã bị Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc tạm giữ ở vùng biển phía Nam biển Nhật Bản khi đang rời eo biển Triều Tiên (Korea Strait) vào hồi 5h40 ngày 28/8 giờ Vladivostok. Tàu tuần tra đưa tàu chở dầu của Nga về lại cảng Busan - nơi họ đã rời đi mà không thực hiện thủ tục hoàn chỉnh” – đại diện trung tâm hợp tác cứu hộ nói.

Trong thông báo này, đại diện trung tâm cứu hộ cũng cho biết, tàu chở dầu Palladiy của Hàn Quốc bị bắt giữ tại đây từ tháng 6/2018 và ngày 28/8 đã rời cảng Busan khi chưa được cho phép.

Tàu chở dầu Nga bị giữ lại ở cảng biển Busan hồi tháng 6 sau khi các thành viên của tàu phàn nàn rằng họ không được trả đủ thù lao. Thông thường chủ tàu sẽ trả tiền vé về nhà cho các thành viên nhưng công ty sở hữu tàu cho biết họ không có tiền cho việc này.

Các thủy thủ yêu cầu Liên minh thủy thủ Nga giúp đỡ họ trở về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại