Trưởng nhóm phòng chống tội phạm ở Sài Gòn bị thương khi bắt trộm

Minh Toàn |

Phát hiện 2 đối tượng trộm cắp, nhóm “hiệp sĩ” truy đuổi. Quá trình khống chế nghi can, anh Hoàng bị thương tích ở đầu gối.

Chiều 27/8, anh Trần Văn Hoàng – Trưởng nhóm Phòng chống tội phạm quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Thanh Hùng (SN 1979, ngụ quận Tân Phú) cho Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo đó, khoảng 11h30 cùng ngày, các "hiệp sĩ" thuộc nhóm Phòng chống tội phạm quậnTân Bình gồm các anh Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Văn Kiên lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh thì phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên âm thầm đeo bám.

Sau đó, 2 đối tượng dừng trước ngôi nhà xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Tiến, quận Tân Phú rồi đi vào lấy 1 chiếc máy cắt sắt và nổ máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lúc ngày, nhóm "hiệp sĩ" tiến hành truy đuổi. Biết bị đeo bám, 2 đối tượng phóng bạt mạng lạng lách để tẩu thoát. Khi vừa đi tới trước nhà số 87 đường Chế Lan Viên, anh Hoàng lao xe tông thẳng vào 2 đối tượng khiến chúng ngã xuống đất. "Hiệp sĩ" này bị thương ở đầu gối.

Dù bị thương, nhưng anh vẫn cùng mọi người trong nhóm khống chế 1 đối tượng. Còn nghi can cầm lái đã nhanh chóng tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, người này khai là Nguyễn Thanh Hùng và thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại