Iskander-M - “sát thủ diệt hạm” mới của Quân đội Nga

Tuấn Sơn |

Trong lần tập trận mới đây, Quân khu phương Nam của Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa Iskander-M chống lại các mục tiêu trên biển. Trong cuộc diễn tập, Iskander-M phối hợp với các tổ hợp tên lửa bờ Bal và Bastion đã có màn thể hiện rất ấn tượng.

Như vậy, ngoài nhiệm vụ là tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật, Iskander-M với tầm bắn 500km, quỹ đạo bay phức tạp khó có thể ngăn chặn và khả năng tấn công chính xác cao, đang có tiềm năng trở thành vũ khí diệt hạm tầm xa mới của Quân đội Nga.

Sự kết hợp giữa Iskander-M và tên lửa Kalibr

Ngoài phiên bản trang bị tên lửa đạn đạo chiến thuật, tổ hợp Iskander-M còn có biến thể trang bị tên lửa hành trình R-500 Kalibr. Đây chính vũ khí Quân khu phương Nam sử dụng trong đợt diễn tập đối hải vừa qua.

"Với tên lửa đạn đạo phức hợp, Iskander-M có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ. Trong khi đó, với tên lửa hành trình Kalibr, Iskander-M được lột xác thành tổ hợp tên lửa bờ, có khả năng vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt các chiến hạm cỡ lớn.

Mục tiêu rõ ràng nhất của biến thể này chính là các khu trục hạm lớp Arleigh Burke với tên lửa Tomahawk và hệ thống điều phối hỏa lực Aegis.

Trong nhiều trường hợp giả định, Iskander-M thậm chí có đủ khả năng đối đầu với các tuần dương hạm lớp Ticonderoga, lớp chiến hạm phòng thủ hạm đội hàng đầu của Hải quân Mỹ", chuyên gia quân sự Nga Alex Leonkov đánh giá.

Iskander-M - “sát thủ diệt hạm” mới của Quân đội Nga - Ảnh 1.
Iskander-M - “sát thủ diệt hạm” mới của Quân đội Nga - Ảnh 2.

Sự kết hợp giữa tên lửa hành trình Kalibr (ảnh trên) và xe phóng của tổ hợp Iskander-M (ảnh dưới) tạo ra vũ khí bờ đối hải mới dành cho Quân đội Nga. Ảnh: Army.ru

Theo lời chuyên gia Alex Leonkov, trong nhiệm vụ diệt hạm, Iskander-M đơn giản chỉ là bệ phóng, nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu chính là của tên lửa Kalibr.

Ở phiên bản tiêu chuẩn trang bị cho Quân đội Nga, tên lửa Kalibr có tầm bắn tới 500km với quỹ đạo phóng phức tạp, khó ngăn chặn. Ở pha phóng cuối, tên lửa hạ độ cao xuống còn 5-10m và tăng tốc độ tiếp cận lên tới Mach 3 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh), khiến việc ngăn chặn nó là không thể.

"Cơ chế nổ phá mạnh chủ động của đầu đạn loại 200 và 500kg trang bị trên Kalibr đủ để vô hiệu hóa các tàu khu trục và tuần dương hạng nặng. Đầu đạn được lập trình để phát nổ khi đạn tên lửa xuyên qua vỏ giáp chiến hạm để tăng tối đa khả năng sát thương", chuyên gia Alex Leonkov cho biết.

Hiện tại, Quân đội Nga đang triển khai các Lữ đoàn Iskander-M tại Transbaikal, Viễn Đông, Leningrad và miền Nam nước Nga. Ngoài ra, Nga đã nhiều lần công khai ý định triển khai phức hợp tên lửa hiện đại này tại tại Kaliningrad với mục đích răn đe lực lượng NATO tại Baltic và Ba Lan.

Mắt xích hoàn thiện hệ thống phòng thủ bờ biển của Nga

Với biến thể diệt hạm mới, tổ hợp Iskander-M được coi là thành phần quan trọng giúp hoàn thiện hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển nhiều lớp của Quân đội Nga.

Trong biên chế Quân đội Nga, tổ hợp tên lửa bờ Bal với tên lửa X-35 hay Kh-35 Uran đảm bảo khả năng phòng thủ ở khoảng cách 120km. Đây là lớp phòng thủ chống tiếp cận kết hợp với các đơn vị pháo bờ biển.

Nhiệm vụ phòng thủ tầm xa thuộc về tổ hợp Bastion. Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ này với tầm bắn tới 600km và khả năng tiêu diệt các chiến hạm cỡ lớn, thậm chí cả tàu sân bay với tên lửa P-800 Onyx.

Sự xuất hiện của Iskander-M với tên lửa Kalibr đóng vai trò như lớp phòng thủ tầm trung trong hệ thống phòng thủ bờ biển liên hoàn.

Các đơn vị tên lửa bờ của Nga đều được đặt trên khung gầm xe dã chiến có khả năng cơ động cao, nhỏ gọn, phù hợp với chiến lược "bắn và chạy". Khả năng cơ động, hỏa lực mạnh, nhiều tầm cho phép một lực lượng phòng thủ nhỏ có thể tung các đòn tấn công chí mạng nhằm vào mục tiêu nằm ngoài đường chân trời (giới hạn 300km).

Iskander-M - “sát thủ diệt hạm” mới của Quân đội Nga - Ảnh 3.

Xe phóng mang tên lửa hành trình của biến thể Iskander-M. Ảnh: RIAN.

"Hệ thống phòng thủ bờ biển Nga với các tổ hợp Bal, Iskander-M và Bastion đã đủ hỏa lực để tấn công mọi loại chiến hạm của đối phương. Chúng biến có nỗ lực phong tỏa đường biển hoặc đổ bộ trở thành thảm họa của bên tấn công", chuyên gia Alex Leonkov nhận xét.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M hiện là thành phần quan trọng của binh chủng Tên lửa-pháo binh Nga. Nó được thiết kế để thay thế các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U và Oka. Điểm đặc biệt của Iskander-M là có hai biến thể trang bị tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Phiên bản Iskander-M tiêu chuẩn trang bị tên lửa đạn đạo phức hợp 9M723 được áp dụng công nghệ tàng hình và quỹ đạo bay phức tạp. Việc đánh chặn tên lửa 9M723 gần như là không thể và NATO không có vũ khí tương đương. Do quy định của INF, tầm bắn của 9M723 được giới hạn ở 500km.

Ngoài ra, Iskander-M còn có biến thể trang bị tên lửa hành trình hay Iskander-K trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Với mục tiêu trên bộ, Iskander-M có thể sử dụng đạn tên lửa 3M14T hoặc 3M14K với tầm bắn tối đa tới 4.000km, còn với nhiệm vụ diệt hạm, Iskander-M sử dụng tên lửa 3M54K hoặc 3M54T với tầm bắn tới 500km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại