Video: Xem Nga bắn pháo, khoe dàn tàu chiến "khủng" nhân ngày Hải quân

Minh Thu |

Khoảng 40 tàu chiến và hơn 4.000 thủy thủ đã tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố St. Petersburg với sự góp mặt của Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh Vladimir Putin hôm 29/7.

Theo RT, ngoài thành phố St. Petersburg, toàn bộ số tàu chiến cùng binh sĩ Nga còn đi qua một loạt các thành phố cảng lớn khác trên khắp nước Nga.

Trước đó, toàn bộ lực lượng tàu chiến của Nga cùng các binh sĩ đã có mặt trên sông Neva ở thành phố St. Petersburg vào ngày 29/7. Tổng thống Putin tham dự sự kiện ở St. Petersburg và thị sát hoạt động diễu binh trên tàu Đô đốc Embankment.

Video: Xem Nga bắn pháo, khoe dàn tàu chiến khủng nhân ngày Hải quân - Ảnh 1.

Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh Vladimir Putin tham dự lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga.

“Hải quân Nga đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, đóng góp vào nỗ lực chống khủng bố quốc tế cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vị thế là lực lượng chiến lược của quốc gia".

"Chúng ta tự hào về lực lượng Hải quân, về tinh thần sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất cũng như năng lực cùng sức mạnh và vẻ hoàn thiện”, ông Putin phát biểu trước các quan chức cấp cao bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Tư lệnh Hải quân Vladimir Korolev.

Video: Xem Nga bắn pháo, khoe dàn tàu chiến khủng nhân ngày Hải quân - Ảnh 2.

Dàn máy bay của Hải quân Nga.

Lễ diễu binh hoành tráng năm nay tại thành phố St. Petersburg có sự tham gia của khoảng 40 tàu chiến từ hạm đội Baltic, Biển Bắc và Biển Đen cùng đội tàu Caspi.

Trong đó, một số tàu chiến thuộc thế hệ mới nhất của hải quân Nga gồm tàu hộ vệ lớp Đô đốc Gorshkov, tàu hộ vệ lớp Steregushchiy, tàu ngầm chạy điện –diesel Dmitrov cùng hàng chục tàu tấn công nhanh, tàu đổ bộ và tàu phụ trợ.

Video: Xem Nga bắn pháo, khoe dàn tàu chiến khủng nhân ngày Hải quân - Ảnh 3.

Năm nay đánh dấu lần thứ 322 kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga.

Ngoài ra, 4.000 binh sĩ Nga cũng đã có mặt tham dự lễ diễu binh cùng với sự xuất hiện của dàn máy bay hải quân như chiến đấu cơ Su-33 và MiG-29K, trực thăng Ka-52K và Ka-27M thực hiện màn bay phía trên thành phố St. Petersburg.

Những hoạt động tương tự cũng diễn ra ở các thành phố lớn khác của Nga như Kaliningrad, Sevastopol và Vladivostok. Đây chính là những nơi đóng quân của các tàu chiến hải quân Nga.

Hạm đội Hải quân Nga được Sa Hoàng Peter đại đế thành lập vào năm 1696. Năm nay đánh dấu lần thứ 322 kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga. Ngày Hải quân Nga được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy kể từ năm 1980.

Video: Xem Nga bắn pháo, khoe 40 tàu chiến "khủng" cùng dàn máy bay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại