Ba đập thủy điện khác ở Lào đang xả nước sau vụ vỡ đập Attapeu

Hạ Anh |

Chính phủ Lào cam kết giám sát chặt chẽ các biện pháp an toàn của tất cả các đập thủy điện trên toàn quốc sau vụ vỡ đập tại hồ thủy điện Xe Pian Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu.

Bộ Năng lượng và Mỏ Lào công bố hôm 25.6 rằng đã ra lệnh cho các đơn vị quản lý tất cả các đập thủy điện trong cả nước luôn cảnh giác, theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết và giám sát mực nước dâng trong các hồ chứa, Vientiane Times đưa tin.

Ngoài ra, các dự án thủy điện phải thường xuyên báo cáo về việc quản lý mực nước để Bộ có thông tin và đưa ra kế hoạch ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Sau khi kiểm tra sự an toàn của các đập thủy điện trên toàn quốc, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cho biết, không phát hiện có sự cố lớn nào ngoại trừ đập thủy điện Xe Pian Xe Namnoy.

"Chúng tôi đang kiểm tra hoạt động của các đập trên toàn quốc. Từ các báo cáo nhận được cho đến nay, không có sự cố lớn nào ngoại trừ Xe Pian Xe Namnoy . Chỉ có 3 đập thông báo đã xả nước, nhưng đây là hoạt động bình thường" - một quan chức cấp cao của Bộ tiết lộ.

Các đập đang xả nước để duy trì mức an toàn gồm đập Nam Ngiep 2 ở tỉnh Xieng Khuang, Nam Phay ở tỉnh Xaysomboun, Nam Tha 1 ở khu vực biên giới giữa các tỉnh Bokeo và Luang Namtha.

Cuộc kiểm tra an toàn đập thủy điện trên phạm vi toàn quốc Lào diễn ra trong bối cảnh mưa lớn ở nhiều nơi. Mưa khiến nước sông Mekong và các phụ lưu tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, mực nước trong dòng chính sông Mekong không ở mức cảnh báo.

Tại Lào, có 51 nhà máy thủy điện đang hoạt động với công suất phát điện là 6.984 MW, theo số liệu của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.

Ngoài ra, có khoảng 46 dự án đang trong giai đoạn xây dựng với tổng công suất phát điện dự kiến là 6.083 MW. Thêm vào đó, khoảng 112 dự án đang ở giai đoạn phát triển dự án với tổng công suất phát điện là 8.612 MW.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại