*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 30/9, nội các Ấn Độ đã phê duyệt khoản đầu tư 19 tỷ USD, để mở rộng lưới điện năng lượng xanh.
Quy định này sẽ áp dụng trước tại một số địa phương, sau đó mở rộng.
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh nhằm dỡ bỏ hạn chế về áp lực nước trên vòi sen, động thái khiến "vòi sen của nước Mỹ trở nên tuyệt vời trở lại".
Bộ Năng lượng Nga ngày 29/1 đã đề xuất Chính phủ thiết lập vùng cấm bay đối với các cơ sở năng lượng trọng yếu sau một loạt các vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của nước này trong thời gian gần đây.
Các nhà vật lý từ 3 châu lục đã công bố bằng chứng thí nghiệm đầu tiên giải thích hoạt động bất thường của chất siêu dẫn mỏng nhất thế giới - một vật liệu có vô số ứng dụng vì dẫn điện cực kỳ hiệu quả.
Hàn Quốc hôm nay (1/2) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Tổng thống Moon Jae In đang lên kế hoạch thúc đẩy xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 18/8 thông báo Bộ trưởng Năng lượng nước này Alexander Novak có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Lần đầu tiên một siêu máy của Nhật Bản dùng chip ARM được thừa nhận có tốc độ nhanh nhất thế giới.
Ngày 21/12, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga công bố chi tiết thỏa thuận trung chuyển khí đốt mới với Ukraine và cho biết sẽ trả cho Kiev 2,9 tỷ USD để giải quyết tranh cãi pháp lý giữa hai bên.
Đạo luật bao gồm việc thành lập quân chủng vũ trụ của Mỹ đồng thời yêu cầu báo cáo về các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga.
Trang trại điện gió ngoài khơi này có tiềm năng tạo ra hơn 2.000 GW điện mỗi năm - gần gấp đôi lượng điện năng cả nước Mỹ hiện đang sử dụng.
Năm 1930, một phi hành gia người Thụy Sĩ có tên Fritz Zwicky phát hiện các cụm ngân hà ở phía xa xoay quanh nhau nhanh hơn so với các thiên hà to lớn mà họ quan sát ở gần. Ông cho rằng đây là một dạng vật chất chưa từng được phát hiện, ông gọi nó là vật chất tối và chúng có thể có trọng lực tác động lên các dải ngân hà.
Tâm điểm