Nhiệt huyết với những cánh bay

VĂN TRUNG |

Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) là doanh nghiệp quốc phòng- an ninh, có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết hợp với thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng.

Hiện nay, đơn vị đang quản lý, khai thác nhiều chủng loại máy bay trực thăng hiện đại, như: Mi 171-V, Mi 172, EC-155B1, EC-225, Super Puma L2, Cabri G2, AW-189; cuối năm nay sẽ tiếp nhận và đưa vào khai thác trực thăng Bell- 505.

Hoạt động bay của Binh đoàn 18 trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc, biên giới, hải đảo; đồng thời cung cấp dịch vụ ra cả thị trường nước ngoài như: Na Uy, Malaysia, Indonesia, Đông Timo, Bangladesh, Sri Lanka, Ấn độ, Campuchia, Lào…

Để hoàn toàn làm chủ và khai thác có hiệu quả các trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, bên cạnh sự cố gắng quyết tâm cao và tinh thần vượt khó vươn lên thì chìa khóa đầu tiên giúp đội ngũ sĩ quan trẻ của Binh đoàn 18 tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại đó chính là vấn đề ngoại ngữ.

Vì vậy sĩ quan trẻ mới ra trường luôn coi trọng việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, thông qua các chương trình do đơn vị tổ chức, đồng thời tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để tham gia các khóa học khác.

Cùng với đó, sĩ quan trẻ Binh đoàn 18 cũng là lực lượng xung kích đi đầu trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trọng tâm là trình độ, kỹ thuật bay, trình độ chuyên môn kỹ thuật hàng không…

Những kết quả đạt được trong công tác của đội ngũ sĩ quan trẻ đã đóng góp tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Binh đoàn 18, đặc biệt là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ quân sự- quốc phòng được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của sĩ quan trẻ Binh đoàn 18.

Nhiệt huyết với những cánh bay - Ảnh 1.
Nhiệt huyết với những cánh bay - Ảnh 2.

Sĩ quan trẻ Công ty trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18) luôn tận tình trong công việc, phục vụ tốt nhất cho mỗi chuyến bay.

Nhiệt huyết với những cánh bay - Ảnh 3.

Phi công trẻ tiếp thu và kiểm tra tình trạng buồng lái trước chuyến bay.

Nhiệt huyết với những cánh bay - Ảnh 4.

Thực hiện giảng bình, rút kinh nghiệm sau mỗi chuyến bay là nhân tố quan trọng giúp sĩ quan trẻ Binh đoàn 18 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại