Đầu não KQ Nga ở Syria lại bị tấn công, Pantsir-S1 bắn đỏ trời, "vít cổ" toàn bộ mục tiêu

N. Tuấn Sơn |

Lần thứ 2 trong vòng 48h giờ qua, căn cứ Khmeimim - đầu não của KQ Nga ở Syria lại bị tấn công. Các tổ hợp Pantsir-S1 đã phóng đạn với mật độ dày đặc, diệt toàn bộ mục tiêu.

Phiến quân lại vừa tổ chức một đợt tấn công căn cứ sân bay Khmeimim - đầu não của Không quân Nga ở Syria. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 48h qua căn cứ đặc biệt quan trọng nằm sát bờ biển này của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang.

Theo một nguồn tin quân sự ở thành phố biển Jableh, một nhóm vũ trang chưa xác định đã sử dụng máy bay không người lái mang vũ khí tấn công căn cứ Khmeimim vào lúc nửa đêm.

Thật may là phòng không Nga bảo vệ căn cứ đã phản ứng kịp thời, trong đó các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 liên tiếp phóng đạn khi các mục tiêu lạ tiếp cận Khmeimim từ hướng đông bắc.

Lực lượng Nga ở Syria dự báo có thể phiến quân sẽ tiếp tục những miếng đánh tương tự và đã lệnh cho tất cả các tổ hợp phòng không Nga ở Syria đều phải chuyển cấp báo động sẵn sàng chiến đấu cao sau khi đánh bại đợt tấn công của phiến quân khủng bố nhằm vào căn cứ sân bay Khmeimim.

Đúng như dự đoán, ngay khi phiến quân tổ chức đợt tấn công thứ 2 vào rạng sáng nay, phòng không Nga với chủ công là "sát thủ diệt UAV" Pantsir-S1 lại lập công khi kịp thời phóng đạn tiêu diệt những chiếc UAV vũ trang lạ mà nhiều khả năng là được triển khai xuất phát từ vùng đồng bằng Al-Ghaab ở tây nam Idlib.

Dường như các đợt tấn công của phiến quân khủng bố diễn ra ở vùng phía Bắc Syria bắt nguồn từ việc các lực lượng Nga tham gia sát cánh cùng Quân đội Syria trong chiến dịch tiến công Daraa. Tuy nhiên, có một điều lạ là phiến quân lại không tấn công các vị trí của Quân đội Syria ở mặt trận này mà đánh thẳng vào đầu não của Không quân Nga tại Khmeimim.

Trước đó, vào ngày 01.07.2018, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã diễn ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV từ một lực lượng không xác định vào căn cứ quân sự, sân bay Khmeimim ở tỉnh Latakia.

Phòng không Nga đã tiêu diệt tất cả các vật thể bay không xác định. Quân đội Syria thu giữ một máy bay không người lái còn tương đối nguyên vẹn, có thể do tác chiến điện tử Nga hạ. 

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga dùng bắn hạ Tomahawk Mỹ tiêu diệt UAV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại