Không kích quân đội Syria - "Trò chơi chết chóc" mới của Mỹ?

QS |

Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin liên minh phương Tây không kích Quân đội Syria. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Nga Vladimir Fitin đã bình luận về vụ việc này.

Hôm qua, hãng thông tấn xã Syria SANA đưa tin, không quân của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào các vị trí của Quân đội Syria ở tỉnh Deir ez-Zor đêm 17/6, có người thiệt mạng và bị thương. Lầu Năm Góc sau đó đã bác bỏ thông tin này.

"Đây không phải là vụ tấn công của Hoa Kỳ hoặc liên minh" - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Adrian Rankine-Galloway nói với RIA Novosti.

Trước khi vụ tấn công trên xảy ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov từng dẫn thông tin của một số kênh truyền hình cho biết, Quân đội Syria Tự do (FSA) và các đơn vị đặc nhiệm Mỹ đang chuẩn bị vụ khiêu khích có sử dụng chất độc ở tỉnh Deir ez-Zor.

Trong khi đó, người đứng đầu mạng lưới nhân quyền Syria Ahmad Kazem tuyên bố, các cơ quan đặc nhiệm Mỹ đang chuẩn bị vụ khiêu khích có sử dụng vũ khí hóa học trong khu vực Al-Tanf. Theo ông, có khả năng họ sẽ sử dụng chất độc với mục đích gây chia rẽ Damascus và người Kurd ở Syria.

Không kích quân đội Syria - Trò chơi chết chóc mới của Mỹ? - Ảnh 1.

Căn cứ Mỹ ở Al Tanf, Syria. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, chuyên gia Vladimir Fitin của Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISI) đã đưa ra bình luận vụ việc.

"Nhiều khả năng, đây là một trò chơi mới của Mỹ. Họ muốn ngăn chặn quá trình ổn định hóa tình hình ở Syria. Với những hành động này, họ đang cố gắng duy trì sự kiểm soát các lực lượng ủng hộ họ ở phía đông bắc của đất nước - khu vực Deir ez-Zor đến tận Abu Kemal, cũng như khu vực phía nam, đặc biệt là khu vực Al-Tanf, nơi bố trí căn cứ của họ.

Họ tập trung nỗ lực tối đa để ngăn chặn chính quyền hợp pháp thiết lập sự kiểm soát ở các khu vực này. Vì vậy, ở đây có thể xảy ra bất kỳ hành động khiêu khích, bắt đầu từ nhiều trường hợp Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học đến những vụ không kích mà tất nhiên, không có ai thừa nhận.

Nhưng ở đây nảy ra câu hỏi: các vụ không kích phục vụ lợi ích của ai, ngoại trừ liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu? Ngoài ra, ngoài Hoa Kỳ không ai có những vũ khí như vậy!" - chuyên gia Vladimir Fitin nói.

Con số tử vong của thường dân Syria do những vụ không kích được cho là của liên minh đang tăng lên.

Vào ngày 5/6 đã có tin về 10 nạn nhân ở làng Jazan, ngày 12 - 8 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào làng Al-Hamadi.

Vào ngày 11/6, các máy bay đã tấn công vào một ngôi làng ở phía nam tỉnh El Khasaka khiến18 người tị nạn từ Iraq thiệt mạng. Vào ngày 12/6, 12 người đã thiệt mạng trong một ngôi làng ở phía đông nam của tỉnh này.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, các hành động của Hoa Kỳ và liên minh quốc tế ở Syria được tiến hành mà không có sự đồng ý của Damascus.

Trong diễn biến mới nhất, hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Israel mới là bên phải chịu trách nhiệm về vụ không kích khiến hàng chục người thiệt mạng tại khu vực biên giới giữa Syria và Iraq đêm 17/6 vừa qua.

Vị quan chức này đồng thời cho biết thêm rằng Lầu Năm Góc đang cố gắng công khai chứng minh Mỹ không can dự tới vụ tấn công.

Theo chân quân đội Syria tấn công, “nghiền nát” IS gần biên giới Iraq

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại