Mỹ lập Quân chủng Vũ trụ

Thiên Hà |

Ngày 18.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua quyết định thành lập Quân chủng Vũ trụ, điều có thể đẩy thế giới tới một cuộc đua vũ trang ngoài không gian.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc xây dựng Quân chủng Vũ trụ sẽ là một quyết định táo bạo nhằm củng cố sự thống trị của Mỹ trong không gian bên ngoài Trái đất.

Theo ông Trump thì chính quyền Mỹ phải luôn đi đầu, trước Nga và Trung Quốc trong tất cả các nhiệm vụ nghiên cứu vũ trụ từ việc quay trở lại Mặt trăng cho tới việc chinh phục sao Hỏa, hoặc bất kỳ một cuộc đua nghiên cứu vũ trụ mới nào.

Tuy nhiên, việc thành lập một Quân chủng Vũ trụ làm dấy lên lo ngại về việc quân sự hóa không gian và khả năng của một cuộc chiến ngoài không gian như các phim khoa học viễn tưởng.

"Rất quan trọng, tôi hướng dẫn Bộ Quốc Phòng và Lầu Năm Góc ngay lập tức nghiên cứu quá trình thành lập Quân chủng không gian như là quân chủng thứ 6 của lực lượng vũ trang", ông Trump tuyên bố.

"Đây là một tuyên bố quan trọng. Chúng ta sẽ có lực Quân chủng Không quân và Quân chủng Vũ trụ tách biệt với nhau. Quân chủng mới sẽ có nhiệm vụ rất quan trọng", ông Trump nói thêm.

Sau đó, Tổng thống Mỹ đã trực tiếp yêu cầu Tướng Joseph Dunford Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thực hiện nhiệm vụ mà ông giao phó.

Ông Trump từng nhiều lần hứa rằng ông sẽ làm mọi cách để nước Mỹ dẫn đầu trong cuộc đua nghiên cứu vũ trụ, và ông cũng cho rằng niềm tự hào dân tộc về vấn đề này đang bị đe dọa.

"Chúng tôi không muốn bị Trung Quốc, Nga hoặc các nước khác vượt mặt", ông Trump tuyên bố.

Việc thành lập Quân chủng Vũ trụ của ông Trump gặp không ít chỉ trích đến từ các nghị sĩ Mỹ và cả quân đội nước này. 

Hồi tháng 10 năm ngoái Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis thậm chí còn viết trong một bản ghi nhớ rằng ông "phản đối" việc tạo ra một quân chủng mới vì điều này sẽ làm suy giảm mục tiêu "tiết kiệm chi phí và tập trung hợp đồng tác chiến".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại