Trung vệ Đức chỉ ra điểm yếu cốt tử khiến đội nhà thua trận trước Mexico

Ngô Trà |

Chơi với một đội hình thiên hoàn toàn về tấn công hòng "ăn tươi nuốt sống" Mexico là sai lầm lớn nhất của nhà đương kim vô địch World Cup.

Sau trận thua 0-1 trước Mexico, trung vệ Mats Hummel cực kỳ bức xúc và lập tức đưa ra những phát biểu hướng thẳng về HLV Joachim Loew:

"Nếu dùng đến 7 hoặc 8 cầu thủ để tấn công, thì rõ ràng việc dốc lực tấn công được coi trọng hơn sự ổn định của hệ thống phòng ngự. Tôi đã nói cực kỳ nhiều lần về điều này trong các cuộc họp nội bộ, nhưng chẳng có tác dụng quái gì sất. Ý thức phòng ngự của Đức thực sự tệ, thường xuyên chỉ có tôi và Jerome [Boateng] đứng trơ khấc ở phía dưới".

Quả thật, bàn thắng duy nhất mà Mexico ghi được đến từ một pha phản công đánh thẳng vào việc các cầu thủ Đức mải mê dâng cao tấn công. Và không chỉ một lần hàng phòng ngự Đức bị đặt vào tình trạng báo động trước những pha phản công cực nhanh và sắc bén của đội bóng đến từ Bắc Mỹ.

Trung vệ Đức chỉ ra điểm yếu cốt tử khiến đội nhà thua trận trước Mexico - Ảnh 1.

Lozano hạ gục Oezil trước khi sút tung lưới Neuer.

Không chỉ có Hummel, cựu tiền đạo Đức Oliver Bierhoff - hiện là thành viên Ban huấn luyện tuyển Đức cũng lên tiếng cảnh báo về sự chuẩn bị của HLV Loew trước trận đấu:

"Chúng tôi đã chơi lấn lướt. Nhưng người Mexico chọn một chiến thuật khác hoàn toàn với những gì chúng tôi hình dung. Vì thế nên toàn đội bị động. Điều này không được phép lặp lại lần nữa. Chúng tôi bắt buộc phải thắng trận sau".

Phát biểu này của Oliver Bierhoff lập tức được cựu danh thủ Đức Michael Ballack post lên mạng xã hội Twitter, đồng thời gửi lời nhắc khéo đến HLV Joachim Loew bằng hashtag.

Trung vệ Đức chỉ ra điểm yếu cốt tử khiến đội nhà thua trận trước Mexico - Ảnh 3.

Vòng loại World Cup 2018: Đức 0-1 Mexico

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại