Greenland không chọn Trung Quốc cho dự án mở rộng sân bay

Cẩm Bình |

Thủ tướng Đan Mạch và người đứng đầu chính quyền Greenland ngày 13.6 đã nhất trí xem xét khả năng và cách thức Copenhagen đầu tư cho dự án mở rộng 3 sân bay tại Greenland, trang Reuters đưa tin.

Theo tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Đan Mạch: “Dựa trên việc xem xét kinh phí và công tác lựa chọn đối tác hợp tác bên ngoài, chính phủ đánh giá dự án mở rộng sân bay có tầm quan trọng về đối ngoại và an ninh”.

Greenland không chọn Trung Quốc cho dự án mở rộng sân bay - Ảnh 1.

Greenland được tô đỏ trên bản đồ - Ảnh: Internet

Hơn nữa, dự án cũng đòi hỏi nguồn lực lớn từ nền kinh tế Greenland trong nhiều năm. Do đó, Thủ tướng Đan Mạch và người đứng đầu chính quyền Greenland đi đến thống nhất sẽ cân nhắc về khả năng và cách thức phía Copenhagen cung cấp tài chính cho dự án, tuyên bố cho biết.

Greenland là một khu tự trị của Vương quốc Đan Mạch, và chính quyền đảo có quyền tự quyết hầu hết vấn đề đối nội, trong khi chính sách đối ngoại cùng an ninh thì vẫn do chính quyền Copenhagen xử lý.

Greenland không chọn Trung Quốc cho dự án mở rộng sân bay - Ảnh 2.

Sân bay tại thủ phủ Nuuk của Greenland - Ảnh: Dave Walsh

Đảo tự trị này có kế hoạch mở rộng 3 sân bay tại thủ phủ Nuuk, thị trấn Ilulissat và thị trấn Qaqortoq. Một liên doanh Trung Quốc cùng với nhiều đối tác khác đến từ Đan Mạch, Canada, Hà Lan, Iceland, quần đảo Faroe đã lọt vào danh sách những ứng viên cuối cùng cho dự án.

Tuy nhiên, theo Reuters, chính quyền Đan Mạch đã bày tỏ lo ngại rằng sự tham gia của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ làm mất lòng đồng minh thân cận Mỹ. Do nằm trong tuyến di chuyển từ châu Âu sang Bắc Mỹ ngắn nhất, nên Greenland có vai trò chiến lược rất quan trọng với Washington. Nước này có triển khai hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại