*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ sắp triển khai thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn tại Greenland. Dù vậy, trong tuyên bố, ông Trump chưa đề cập tới kho báu quan trọng nhất: đất hiếm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết công tác thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn sắp được triển khai tại Greenland.
Theo các nhà phân tích, những căn cứ quân sự mà Washington đề xuất xây dựng, cùng với việc mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, sẽ giống như một tấm biển “tránh xa”, nhằm ngăn chặn khả năng Trung Quốc và Nga hợp tác quân sự tại Bắc cực.
Thỏa thuận an ninh mới giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland cho phép Washington mở rộng hiện diện quân sự trên hòn đảo Bắc Cực. Động thái này đặt Nga trước một bài toán chiến lược mới.
Điện Kremlin nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland là chuyện của các bên liên quan, và vấn đề hợp tác giữa Mátxcơva với Washington tại Bắc cực hiện không nằm trong chương trình nghị sự.
Mỹ được cho là chuẩn bị khôi phục một căn cứ quân sự từng hoạt động trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh tại Greenland, đồng thời mở rộng hiện diện tại một tiền đồn ở phía đông hòn đảo. Động thái diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh mới giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland.
Đan Mạch và Greenland xác nhận thỏa thuận với Mỹ sẽ không làm tổn hại chủ quyền của Greenland, sau những phát biểu gây lo ngại từ Tổng thống Trump.
Theo các nhà phân tích, việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố giành quyền kiểm soát “vĩnh viễn” an ninh của Greenland chỉ vài ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhằm tăng đòn bẩy của Mỹ.
Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố liên quan đến thỏa thuận an ninh Greenland với Đan Mạch.
Tổng thống Donald Trump vừa cho biết Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được thỏa thuận để Washington mở rộng đáng kể hiện diện quân sự ở Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ riêng trên hòn đảo này.
Greenland và Nam Cực mất khoảng 11.300 tỷ tấn băng từ năm 1979, khiến mực nước biển toàn cầu dâng thêm 3,1 cm và đe dọa các vùng ven biển.
Do có gần 37.000 hòn đảo, nước châu Mỹ này trở thành quốc gia có đường bờ biển dài nhất hành tinh.
Tâm điểm