Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu" chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico

Cẩm Mai |

Các nhà khoa học thuộc Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) tiến hành thám hiểm những con tàu đắm dưới vùng biển chưa khai phá trong phần sâu nhất của vịnh Mexico.

NOAA sử dụng tàu lặn điều khiển từ xa để tìm hiểu xác tàu đắm đang nằm sâu dưới biển thuộc phần sâu nhất, ít được khám phá nhất trong vịnh Mexico. Nơi đây chôn vùi nhiều con tàu, từ chiếc tàu kéo thực hiện nhiệm vụ giải cứu táo bạo trong cơn bão nhiệt đới năm 1960, đến các tàu thuyền và tàu cướp biển của Đức từ thế kỷ 19.

Trong những cuộc thám hiểm vịnh Mexico trước đây, các nhà nghiên cứu đã thấy những mảnh xác tàu vô danh dưới độ sâu hàng trăm mét. Năm nay, nhóm quyết định quy trở lại tìm hiểu về lịch sử của những con tàu này.

Sau đây là loạt hình ảnh do tàu lặn điều khiển từ xa chụp được dưới đáy biển

Một xác tàu đắm vô danh được NOAA xác định mang số hiệu ID 15377. Các nhà khảo cổ tin rằng con tàu đắm có thể sau năm 1830 và có thể là con tàu buôn được chế tạo để đi nhanh.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 1.

Trong lần lặn đầu tiên, thiết bị robot ngầm điều khiển từ xa (ROV) đã thấy tàu kéo này, mang tên New Hope. Tàu bị chìm trong cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng vào năm 1965. Dù con tàu bị chìm nhưng lực lượng cứu hộ vẫn cứu được tất cả người trên tàu.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là mảnh thân tàu kéo New Hope.

Thuyền được tìm thấy ở độ sâu khoảng 800m. Lặn xuống là một thách thức lớn.

Vào ngày 29/9/1965, tàu New Hope gặp phải gió mạnh và bão nhiệt đới Debbie ngoài khơi bờ biển Louisiana.

Đoàn thủy thủ khó bơm nước ra khỏi thân tàu. Lực lượng cứu hộ bờ biển Mỹ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 1 giờ sáng và được phái đi trên máy bay đến bơm hút nước.

Máy bay áp dụng công nghệ tìm kiếm và cứu nạn mới nhất, dùng hải tiêu radio nổi xác định phương hướng. Hải tiêu thả xuống gần tàu bị nạn để đánh dấu vị trí của hoạt động như tín hiệu nổi.

Đoàn thủy thủ 7 người lên một chiếc bè cứu sinh và bỏ lại tàu New Hope vào lúc 3 giờ sáng và máy bay đến đánh dấu vị trí tàu bằng hải tiêu. Đoàn thủy thủ được giải cứu an toàn.

Mảnh tàu đắm chứa nhiều sinh vật biển. Trong ảnh một con cua đỏ nước sâu nằm trên tàu kéo.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 4.

Xác tàu chìm là kho báu cho các nhà khảo cổ tìm cách hiểu một khoảng thời gian nhất định. Đây là một vật cố ánh sáng từ kéo - một cửa sổ kỳ lạ vào một thời điểm khác.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 5.

Dưới ánh đèn chiếu trong cuộc thám hiểm năm 2018.

Khi các nhà khoa học khám phá tàu kéo, một vật thể màu trắng sáng lơ lửng làm họ bối rối. Hóa ra đó là rác. Con người tác động đến cả lòng biển sâu hàng trăm mét.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 6.

Có lẽ vỏ hộp sữa hay nước ngọt chìm xuống đến tận xác tàu kéo.

Trong ngày thám hiểm thứ hai, các nhà nghiên cứu bơi qua xác tàu vô danh.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 7.

Mảnh vỏ tàu bằng gỗ, bên trong có vài chi tiết bằng kim loại, được phát hiện lần đầu tiền khi khảo sát vẽ bản đồ công nghiệp.

Con tàu này đang phân hủy hơn nhiều so với tàu kéo, trong khi các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết thông tin gì về nó.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 8.

Con tàu này cũng chứa nhiều sinh vật biển. Trong ảnh, 2 con bạch tuộc đang đánh nhau.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 9.

Các nhà nghiên cứu thấy chai thủy tinh trong tàu, mà không biết nó từ đâu ra.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 10.

Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ ước tính có hơn 4.000 con tàu đắm trong vịnh Mexico. Trong những năm qua, họ đã phát hiện ra những hiện vật hấp dẫn, như chiếc tàu U-boat của Đức đã đánh chìm các tàu quân sự bên cửa sông Mississippi.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 11.

Bên trong tháp tàu U-boat của Đức.

Con tàu vô danh này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012 và được ghé thăm lần nữa vào năm 2018, là con tàu của cá nhân thuộc một quốc gia Mỹ Latinh thoát khỏi ách đô hộ của Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 19.

Phát hiện “nghĩa địa của những con tàu chìm ở vùng biển sâu nhất vịnh Mexico - Ảnh 12.

Mũi tàu tư nhân.

Nguồn bài và ảnh: Bussiness Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại