Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria

Anh Tú |

Theo thỏa thuận di tản ngày 19/4, 37 xe tăng chiến đấu chủ lực T-55, T-62 và T-72 cùng nhiều loại vũ khí khác đã được nhóm khủng bố Jaysh al-Islam bàn giao cho Quân đội Syria.

Theo các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Syria, ngày 20/4, các thành viên của nhóm khủng bố Jaysh al-Islam ở Đông Qalamun đã giao nộp hàng loạt vũ khí hạng nặng cho Quân đội Syria (SAA) theo khuôn khổ của thỏa thuận di tản đạt được ngày 19/4 vừa qua.

Một sỹ quan của Quân đội Syria cho hãng tin South Front biết, 37 xe tăng chiến đấu chủ lực T-55, T-62 và T-72 đã được bàn giao cho SAA. Phần lớn số tăng này được Jaysh al-Islam chiếm giữ được trong các cuộc đột kích nhằm vào một kho thiết giáp lớn của lực lượng Vệ binh Cộng Hòa thuộc SAA trong các năm 2013 và 2014.

Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria - Ảnh 1.
Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria - Ảnh 2.

Các xe tăng nhóm khủng bố Jaysh al-Islam giao nộp cho Quân đội Syria

Ngoài ra, Quân đội Syria cũng đã tịch thu được hơn 15 hỏa tiễn pháo binh Maysalun, loại không dẫn đường, do Syria tự sản xuất cùng với một xe mang phóng chúng. Hỏa tiễn Maysalun là phiên bản được Syria chế tạo dựa trên mẫu tên lửa Zelzal-2 của Iran. Maysalun có tầm bắn 210 km và mang theo một đầu đạn nổ có sức công phá cực lớn (HE).

Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria - Ảnh 3.
Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria - Ảnh 4.
Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria - Ảnh 5.
Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria - Ảnh 6.
Phiến quân thánh chiến đầu hàng, giao nộp gần 40 xe tăng cho Quân đội Chính phủ Syria - Ảnh 7.

Cùng với 37 xe tăng là hàng loạt vũ khí khác

Maysalun đã bị nhóm khủng bố Jaysh al-Islam chiếm giữ trong cuộc tấn công vào một kho thiết giáp của Lực lượng Tên lửa Syria năm 2013. Các tay súng Jaysh al-Islam từng phóng loại hỏa tiễn này vào Thủ đô Damascus ngày 23/2.

Theo một sỹ quan của Quân đội Syria, trong số các vũ khí mà họ thu giữ được có một số lượng lớn tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM), súng cối, đạn pháo, tên lửa Grad cùng hàng loạt các trang thiết bị thông tin quân sự khác.

Các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Syria cho biết, đa phần các tay súng Jaysh al-Islam sẽ gia nhập Lực lượng Dân phòng (NDF) ủng hộ chính phủ thay vì rút về các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở phía Bắc Syria.

Hàng loạt vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan nộp cho quân đội Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại