Tác chiến điện tử Nga hụt hơi khi Tomahawk Mỹ "dạo chơi" trên đất Syria?

Sao Đỏ |

Trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và đồng minh vào Syria, các hệ thống tác chiến điện tử Nga vốn được kỳ vọng rất nhiều đã gần như im hơi lặng tiếng hoàn toàn.

Vào năm ngoái, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công sân bay quân sự Shayrat của Không quân Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk thì đã rộ lên tin đồn rằng các hệ thống tác chiến điện tử (EW) Krasukha-4 được Nga triển khai tại đây đã phát huy tác dụng, làm nhiễu đường truyền GPS khiến 36/59 quả BGM-109 bị mất mục tiêu.

Mặc dù có nhiều tranh cãi về tính năng thực sự của Krasukha-4 trong việc đánh lừa Tomahawk nhưng "huyền thoại" trên vẫn được nhắc tới rất nhiều. Chính vì vậy trong đợt oanh kích này đã có nhiều con mắt quan sát chú ý theo dõi xem có thực sự các hệ thống tác chiến điện tử Nga "thần diệu" như quảng cáo hay không?

Tuy nhiên kết quả ban đầu cho thấy có vẻ như những tổ hợp EW này không thể phát huy đầy đủ tác dụng, chúng bị "hụt hơi" và phải nhìn Tomahawk "dạo chơi" trên đất Syria. Mỹ tuyên bố toàn bộ các tên lửa phòng đi đều đã trúng đích.

Tác chiến điện tử Nga hụt hơi khi Tomahawk Mỹ dạo chơi trên đất Syria? - Ảnh 1.

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga

Điều này có thể giải thích đầu tiên là số lượng những hệ thống tác chiến điện tử của Nga chỉ có hạn, chúng được ưu tiên triển khai bảo vệ các căn cứ quân sự của Nga, không thể dàn trải khắp lãnh thổ Syria để bao phủ mọi địa điểm có nguy cơ bị tấn công được.

Nhưng kể cả khi được triển khai trên diện rộng thì khí tài này cũng chỉ có tác dụng gây nhiễu tên lửa được dẫn đường bằng radar, sóng vô tuyến, hay phụ thuộc hoàn toàn vào kênh tham chiếu GPS mà thôi.

Trong khi đó vũ khí mà liên quân sử dụng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk bắn từ tàu chiến cùng đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm Storm Shaddow phóng từ tiêm kích lại sử dụng hệ thống đo lường quán tính (Inertial Measurement Unit), cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và chỉ trang bị kênh định vị vệ tinh GPS để tham khảo.

Chính vì vậy mà kể cả khi hệ thống EW phát huy tác dụng và cắt được đường đối chiếu vị trí GPS của tên lửa với vệ tinh cũng chẳng thể ngăn những quả đạn này bay tới mục tiêu định sẵn.

Tác chiến điện tử Nga hụt hơi khi Tomahawk Mỹ dạo chơi trên đất Syria? - Ảnh 2.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18F Growler của Hải quân Mỹ

So sánh với phía bên kia, các máy bay tác chiến điện tử EG-18G Growler của Mỹ được cho là đã tăng cường tần suất hoạt động ngoài khơi Latakia, gây nhiễu các đài radar cảnh báo sớm của Nga và Syria, khiến cho chúng chẳng thể nhận biết sự xâm nhập của Tomahawk.

Xét trên kết quả ban đầu khi Mỹ công bố hình ảnh cho biết toàn bộ 3 mục tiêu đã bị hủy diệt, 105 quả tên lửa trúng đích 100% thì dễ nhận thấy tác chiến điện tử Mỹ đang tạm dẫn trước Nga - Syria với tỷ số 1 - 0.

Tác chiến điện tử Nga hụt hơi khi Tomahawk Mỹ dạo chơi trên đất Syria? - Ảnh 3.

Một mục tiêu của Syria bị hủy diệt bởi tên lửa hành trình của Mỹ

Để có thể "san bằng tỷ số", các tổ hợp EW của Nga vẫn còn cơ hội nếu Mỹ sử dụng không quân đánh phá quy mô lớn trong lãnh thổ Syria.

Lúc này Krasukha-4 hay những hệ thống tác chiến điện tử khác có thể được sử dụng để gây nhiễu, làm radar trên tiêm kích không vẽ được bản đồ địa hình, không phát hiện được các đài radar mặt đất để phóng tên lửa chống bức xạ tiêu diệt...

Cuộc so tài "phi sát thương" này tuy im lặng và ít được chú ý hơn nhiều khi đặt cạnh trận đối đầu giữa tên lửa hành trình với tên lửa phòng không nhưng sự hấp dẫn lại chẳng hề thua kém.

Giới thiệu tính năng hệ thống tác chiến điện tử Krasukha 4 của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại