Vừa nhậm chức, cố vấn xuất thân từ Harvard của ông Tập Cận Bình đã "ngụp lặn" với nợ nần

Thủy Thu |

Việc bổ nhiệm cố vấn kinh tế hàng đầu vào vị trí quan trọng cho thấy ông Tập muốn củng cố quyền kiểm soát nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vốn đang vật lộn với nợ công gia tăng.

Tín nhiệm cao

Ngày 19/3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) biểu quyết bầu ông Lưu Hạc - cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình làm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Theo The New York Times (NYT-Mỹ), Lưu Hạc sẽ phụ trách lĩnh vực chính sách tài chính và công nghiệp.

Tờ này cũng cho hay, việc nhà lãnh đạo Trung Quốc mới đây tuyên bố hợp nhất cơ cấu giám sát lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm nhằm tập trung kiểm soát tài chính sẽ giúp Lưu Hạc tăng cường ảnh hưởng và quyền lực.

Lưu Hạc năm này 66 tuổi, từng tham gia các khóa học trong Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy. Viện Đại học Harvard, cùng là học viên trong một dự án chung tại trường với Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Vừa nhậm chức, cố vấn xuất thân từ Harvard của ông Tập Cận Bình đã ngụp lặn với nợ nần - Ảnh 1.

Ông Lưu Hạc được bầu là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo NYT, nền tảng học thức khiến ông này đề cao sức mạnh của thị trường nhưng đồng thời ông này có cùng chung mục đích với ông Tập: Kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế Trung Quốc.

Phó Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế Myron Brilliant cho biết, Lưu Hạc dường như muốn "tự do hóa thị trường mang đặc sắc Trung Quốc".

"Ông ấy là một kiến trúc sư mang nhiều tư tưởng khác nhau", Brilliant từng tiếp xúc với Lưu Hạc cho biết, "Ông ấy chịu ảnh hưởng nhất định từ những gì ông ấy học được ở Harvard - Đương nhiên ông ấy hiểu được giá trị của thị trường và khu vực tư nhân đối với nền kinh tế".

"Lưu Hạc là người thận trọng. Trong hai năm qua, ông ấy đã xử lý không ít các vấn đề kinh tế", Arthur Kroeber, Giám đốc hãng nghiên cứu Gavekal Dragonomics ở Bắc Kinh chia sẻ.

Tháng 1/2018, Lưu Hạc từng được giao trọng trách dẫn đầu đoàn Trung Quốc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos tại Thụy Sĩ. Đến cuối tháng 2, ông tiếp tục được cử sang Mỹ với mục đích tìm cách giải quyết căng thẳng thương mại giữa Trung Nam Hải và Nhà Trắng.

Trong chuyến đi này, ông đã tiếp xúc với loạt Giám đốc điều hành phố Wall như Jamie Dimon của JPMorgan Chase, Laurence D. Fink của BlackRock hay David M. Solomon của Goldman Sachs.

Trước khi trở thành cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập, Lưu Hạc cũng đã soạn thảo chính sách kinh tế cho hai cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào.

Trọng trách lớn

NYT nhận định: "Sự thăng tiến của Lưu Hạc là một bước tiến trong nỗ lực tập trung quyền lực và kiểm soát kinh tế của ông Tập. Tuần trước, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trong đó có đề xuất hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với Chủ tịch nước, điều này giúp ông Tập có thể kéo dài nhiệm kỳ hơn 10 năm, thậm chí lâu hơn".

Tuy nhiên, theo báo Mỹ, việc bổ nhiệm Lưu Hạc cũng cho thấy ông Tập nghiêm túc muốn tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng trong hệ thống tài chính nước này.

"Đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc hiện đang rất quan ngại về hệ thống quản lý tài chính", Xu Sitao, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Deloitte nhận định, "Lưu Hạc sẽ phải xử lý rất nhiều việc".

Trung Quốc đang vật lộn đối phó với nợ công leo thang, vấn đề này đã bắt đầu đe dọa sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF từng đưa ra cảnh cáo về vấn đề này, hai tổ chức xếp hạng tín dụng cũng hạ xếp hạng tín dụng của Trung Quốc vào năm ngoái.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng tốc đã đạo cơ hội cho Trung Quốc, giúp quan chức Bắc Kinh xử lý giảm nợ mà không kéo lùi tốc độ tăng trưởng của kinh tế.

Ngoài việc trở thành Phó Thủ tướng, Lưu Hạc có khả năng sẽ được bổ nhiệm vị trí Chủ nhiệm văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo sự vụ tài chính kinh tế trung ương Trung Quốc. Đây là nơi đưa ra các chính sách chỉ đạo về kinh tế của ĐCSTQ.

Việc đồng thời kiêm nhiệm chức vụ quan trọng trong đảng và chính phủ sẽ giúp Lưu Hạc thuận lợi điều chỉnh các chính sách hơn, NYT cho biết, Lưu Hạc cũng sẽ bắt tay với tân Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Dịch Cương - người từng theo học tại Mỹ - để hỗ trợ xử lý các vấn đề kinh tế.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại