*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong những thời kỳ biến động như khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc vẫn có thể vượt qua với tỷ lệ thất nghiệp không tăng đáng kể. Tuy nhiên, lần này, triển vọng lại u tối hơn nhiều khi Covid-19 xảy ra là vấn đề không thể lường trước.
"Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ở trong hoàn cảnh rất khó chịu vì họ thụ động thay vì kiểm soát tình hình như trước đây", ông James McGregor cho biết.
Dù vẫn là nhân vật đầy quyền lực khi về hưu, Đặng Tiểu Bình cũng từng phải khéo léo tìm cách vãn hồi tình hình, để công cuộc cải cách mở cửa do mình khởi xướng không bị đổ bể.
Hoa Tây - được mệnh danh là "ngôi làng giàu nhất Trung Quốc" - đang gặp rắc rối với tình trạng nợ nần nghiêm trọng, theo tờ Nikkei Asian Review (Nhật Bản).
Ông Lưu Hạc - cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng sau 3 ông bà Hàn Chính, Tôn Xuân Lan và Hồ Xuân Hoa trong danh sách Phó Thủ tướng Quốc vụ viện.
Việc bổ nhiệm cố vấn kinh tế hàng đầu vào vị trí quan trọng cho thấy ông Tập muốn củng cố quyền kiểm soát nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vốn đang vật lộn với nợ công gia tăng.
Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Vương Thần khẳng định, chính ông Tập Cận Bình là người đã đưa ra đề xuất sửa đổi Hiến pháp tại Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.
Lưu Hạc - cố vấn thân cận của Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ được bầu vào vị trí Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc ngân hàng nhà nước Trung Quốc trong thời gian tới.
Thay vì ngồi đối diện, trợ thủ kinh tế đắc lực của ông Tập Cận Bình đã chuyển lên ngồi bàn Chủ tịch, ngay bên cạnh Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ trong 1 hội nghị cấp cao.
Sau khi về hưu, các "quyền lực số 2" Trung Quốc thường hạn chế xuất hiện công khai và chỉ xuất hiện trong những bối cảnh đặc biệt với nhiều hình thức khác nhau.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, thể hiện nhiều mục tiêu lớn tại Đại hội 19 của ĐCSTQ, khai mạc hôm qua 18/10.
"Chương trình thí điểm Thượng Hải" của ông Tập Cận Bình về siết chặt quản lý kinh doanh của người thân quan chức đang nhận được sự quan tâm của dư luận nước này.