Nga "dụ" phiến quân Syria rút khỏi Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Quân đội Nga mở đường cho phiến quân Syria rút lui an toàn khỏi Đông Ghouta nếu họ đầu hàng tại thành trì cuối cùng gần Damascus này.

Bộ Quốc phòng Nga nói, quân nổi dậy có thể rời đi cùng với gia đình và vũ khí cá nhân qua một hành lang an toàn khỏi Đông Ghouta, nơi lực lượng chính phủ do Mátxcơva hậu thuẫn đã có những thắng lợi nhanh chóng.

Đề xuất của Nga không nêu rõ phiến quân sẽ đi đâu, nhưng các điều khoản phản ánh những thỏa thuận di tản trước đó mà các phần tử nổi dậy đã nhượng bộ Tổng thống Assad và đến vùng lãnh thổ do phe đối lập kiểm soát ở phía bắc, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

"Trung tâm Hòa giải Nga đảm bảo miễn trừ cho tất cả chiến binh nổi dậy quyết định rời khỏi Đông Ghouta cùng gia đình và vũ khí cá nhân" - Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Xe cộ sẽ được bố trí, toàn tuyến đường sẽ được bảo vệ" - tuyên bố nói thêm.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 6.3 bày tỏ quan ngại về những vụ tấn công ở Đông Ghouta làm hơn 100 người thiệt mạng vào ngày 5.3, cũng như các báo cáo về những vụ pháo kích ở Damascus.

Hàng trăm dân thường thiệt mạng trong khu vực bị bao vây của các thành phố vệ tinh và khu vực nông thôn ngoại ô Damascus ở một trong những vụ ném bom ác liệt nhất của cuộc chiến kéo dài 7 năm qua.

Liên Hợp Quốc tin rằng 400.000 người mắc kẹt hiện đang cạn kiệt thực phẩm và thiết bị y tế.

Hôm 4.3, Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố, quân đội Syria sẽ tiếp tục tấn công vào Đông Ghouta, nơi lực lượng chính phủ và đồng minh đã bao vây từ năm 2013.

Hãng thông tấn SANA hôm 6.3 cho biết, quân chính phủ đã chiếm ngôi làng Muhamadiya ở rìa khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại