Chưa phát hết hàng hóa, đoàn viện trợ Liên Hợp Quốc vội vã rời Đông Ghouta

H.L |

Một đoàn xe viện trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc cung cấp hàng thiết yếu cho khu vực Đông Ghouta do phe nổi dậy Syria kiểm soát đã rút ngắn thời gian viện trợ và rời khỏi khu vực này trong bối cảnh xảy ra các vụ bắn phá.

Một quan chức cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc chia sẻ với BBC, đoàn viện trợ mới nhất kể từ giữa tháng 2 tới nay ở khu vực Đông Ghouta đã cung cấp cho người dân ở thị trấn Douma và rời đi sau gần 9 giờ tiến vào khu vực.

Tuy nhiên, theo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong tổng số 40 xe cứu trợ, có 10 xe vẫn còn các mặt hàng thiết yếu.

Theo các nhà hoạt động, hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Syria vào hôm 5.3, bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài trong 5 giờ đồng hồ.

Ít nhất 719 người thiệt mạng trong những tuần gần đây, nhiều người trong số họ là trẻ em. Người đại diện của UNHCR tại Syria Sajjad Malik cuối ngày 6.3 cho hay, "chúng tôi đã nỗ lực chuyển giao hàng nhiều nhất có thể trong bối cảnh bị bắn phá", "dân thường bị mắc kẹt trong tình huống bi thảm".

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria cho biết, 46 xe tải chở lương thực nhằm chuyển tới 27.500 người cùng với các đồ dùng y tế cho hơn 70.000 người ở thị trấn Douma.

Robert Maridni, Giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, nói: "Đoàn xe là một bước đi tích cực đầu tiên nhằm giảm bớt những vấn đề mà dân thường ở khu vực Đông Ghouta phải đối mặt. Tuy nhiên, một đoàn xe dù lớn cũng không bao giờ đủ để đáp ứng cho tình trạng bi thảm và sự thiếu hụt mà mọi người đang phải đối mặt. Việc tiếp cận nhân đạo liên tục là điều cần thiết và cần phải được tiến hành thêm trong thời gian tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại