Quân bài "thay đổi cuộc chơi" mới của Nga là phiên bản phóng từ trên không của Iskander-M?

Chí Linh |

Tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal là một trong những vũ khí có khả năng thay đổi cuộc chơi của Quân đội Nga.

Trong thông điệp liên bang được Tổng thống Nga Putin đọc vào hôm 1/3 vừa qua, bên cạnh các vũ khí chiến lược mới như tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân chưa có tên định danh chính thức, ngư lôi hạt nhân Status 6, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat, vũ khí siêu vượt âm Avangard thì vũ khí còn lại thu hút sự chú ý nhiều hơn cả chính là Kh-47M2 Kinzhal.

Tổng thống Nga khẳng định tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được biên chế đại trà cho các đơn vị tiêm kích MiG-31 ở miền nam nước này. Lãnh đạo quân đội Nga cho biết loại vũ khí này đã kết thúc quá trình thử nghiệm hồi đầu tháng 12 năm ngoái, các đơn vị MiG-31 đang tích cực huấn luyện sử dụng và đưa chúng vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

"Tổ hợp Kinzhal sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho Không quân Vũ trụ Nga (VKS), nhằm đáp trả các hành động xâm lược chống lại nước Nga và răn đe những đối thủ tiềm tàng trên thế giới" - tư lệnh VKS Sergei Surovikin phát biểu sau thông điệp liên bang của ông Putin.

Kinzhal là loại tên lửa hành trình không đối đất trang bị cho máy bay chiến đấu, theo lời giới thiệu ban đầu thì thông số kỹ chiến thuật của nó rất ấn tượng, bao gồm tầm bắn trên 2.000 km, vận tốc tối đa Mach 10, được trang bị đầu dò chủ động trong pha tiếp cận mục tiêu, đường bay linh hoạt và gần như không thể đánh chặn.

Quân bài thay đổi cuộc chơi mới của Nga là phiên bản phóng từ trên không của Iskander-M? - Ảnh 1.

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31BM thử nghiệm với tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả nằm ở tuyên bố Kh-47M2 Kinzhal không phải trong giai đoạn thử nghiệm hay thiết kế mà nó đã được đưa vào biên chế chiến đấu, các cuộc kiểm tra trên nền tảng mang phóng là máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31BM tiến hành vào năm ngoái đã thành công.

Tuyên bố trên thực sự gây ra một cú sốc lớn vì thông tin về vũ khí này được bảo mật quá tốt, gần như không bị lọt ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó đã có một "làn sóng" cho rằng Kh-47M2 Kinzhal thực chất là biến thể phóng từ trên không của đạn tên lửa 9M723 thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M.

Quân bài thay đổi cuộc chơi mới của Nga là phiên bản phóng từ trên không của Iskander-M? - Ảnh 2.

So sánh bề ngoài tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M và Kh-47M2 Kinzhal

Nhận định trên không phải không có cơ sở, nhất là căn cứ vào kích thước của quả tên lửa Kinzhal so với chiếc MiG-31 cùng hình dáng bên ngoài cho thấy nó có khá nhiều điểm tương đồng với đạn 9M723, cách sử dụng đầu dẫn chủ động cùng quỹ đạo bay cũng gần giống nhau. 

Nga nếu như dựa trên cơ sở tên lửa 9M723 để tạo ra vũ khí mới nhằm tiết kiệm ngân sách và rút ngắn thời gian nghiên cứu cũng là việc làm hợp lý.

Vận tốc tối đa của tên lửa 9M723 chỉ vào khoảng Mach 7 trong khi Kinzhal lên tới trên Mach 10 được cho rằng chủ yếu nằm ở việc Kh-47M2 có vận tốc ban đầu rất lớn của MiG-31BM hỗ trợ trong quá trình khởi tốc, tên lửa áp dụng đường bay đạn đạo, leo cao và bổ nhào để đẩy vận tốc lên cực đại chứ không áp dụng quỹ đạo hành trình như Tomahawk hay Kalibr.

Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ có thêm những hình ảnh và tính năng chi tiết của tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal để có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn.

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31BM thử nghiệm phóng tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại