Tàu ngầm in 3D

Thanh Hải |

Khi mà nhu cầu giám sát hàng hải đang không ngừng tăng lên, lực lượng hải quân các quốc gia đang sử dụng những tàu ngầm có người lái và không người lái nhằm triển khai thiết bị cảm biến, và cung cấp nhiều khả năng hậu cần.

Tạo sừng tê giác bằng in 3D nhằm đánh lừa thị trường cứu loài vật quý hiếm Chiếc cầu làm từ công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới Công nghệ in 3D cuộc hồi sinh ngoạn mục

Vì không giống hệt nhau, thế nên nhu cầu cần phải chế tạo nhanh những loại tàu ngầm và kết hợp với các tính năng thiết kế mới.

Phòng thí nghiệm công nghệ xâm nhập (DTL) của Hải quân Mỹ đã kết hợp với Cơ sở thí nghiệm sản xuất (MDF, của Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, ORNL, tiểu bang Tennessee) nhằm thiết kế ra một dạng vỏ thân tàu in 3D cho những sứ mạng có người lái.

Nguyên mẫu vỏ thân tàu có chiếu dài 9,1m và có đường kính 1,4m, đồng nghĩa rằng một máy in cỡ thường sẽ không đủ sản xuất ra nó.

Vì thế các nhà nghiên cứu đã sử dụng một thiết bị sản xuất phụ gia cỡ lớn – loại máy in 3D công nghiệp đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi Cincinnati Incorporated hợp tác với ORNL, có khả năng in ra một sản phẩm với chiều dài hơn 6m.

Sau một tuần mày mò thiết kế, lại phải mất thêm 2 tuần nữa để hoàn tất công việc in ấn bằng cách sử dụng vật liệu composite sợi carbon để cho ra 6 mảnh vỏ thân tàu để sẵn sàng cho việc lắp ráp.

Theo Văn phòng hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo Mỹ (OEERE) thì cơ quan mẹ của ORNL đã phải mất từ 3 đến 5 tháng để sản xuất ra vỏ thân tàu ngầm bằng cách dùng công nghệ truyền thống và chỉ bằng 10% chi phí bình thường từ 600.000 USD đến 800.000 USD.

Mặc dù phiên ảnh này không được đánh giá cao, thế nhưng nhóm nghiên cứu vẫn được trao Giải thưởng của Bộ tư lệnh hệ thống Hải quân Mỹ cho những cải tiến nhằm chứng minh rằng khái niệm in 3D là có tiềm năng cho tàu ngầm.

Họ cũng được “bật đèn xanh” để chế tạo ra một phiên bản kín nước thứ 2 và rằng nó sẽ được thử nghiệm trong bể bơi điều khiển tạo sóng tại Trung tâm chiến tranh bề mặt của Hải quân Mỹ (Carderock, tiểu bang Maryland). Nếu mọi thứ diễn ra trơn tru thì hạm đội tàu ngầm in 3D có thể hạ thủy vào năm 2019.

Không còn là một phương pháp tốn kém cho việc tạo mẫu, công nghệ in 3D đã tham gia vào các phương pháp sản xuất truyền thống nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghệ quân sự. Tầm quan trọng của thứ công nghệ này đã trở thành một phần tài trợ của ngân sách quân đội Mỹ trong năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại