Người Kurd Syria bắn hạ trực thăng tấn công T-129 tối tân của Thổ Nhĩ Kỳ

N. Tuấn Sơn |

Hôm qua, 10.02.2018, lực lượng dân quân người Kurd tuyên bố đã bắn rơi một trực thăng tấn công T-129 của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Afrin. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức xác nhận.

Theo đó, nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức xác nhận một chiếc trực thăng tấn công T-129 của nước này đã bị Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) bắn hạ ở gần khu vực làng Qude ở Afrin, Syria.

Chiếc trực thăng tấn công T-129 do công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo đã bị bắn rơi khi thực hiện nhiệm vụ yểm trợ gần cho lục quân nước này trên không phận Syria khu vực Afrin trong chiến dịch Cành Ô-liu và dường như nó đã "lết" được về đến tỉnh Hatay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đâm xuống đất khiến cả 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Hiện chưa rõ loại vũ khí nào, tên lửa hay pháo phòng không của YPG đã bắn rơi chiếc T-129 kể trên, tuy nhiên Lực lượng này tuyên bố sẽ sớm công bố video về vụ bắn rơi trực thăng này.

Đồng thời với việc xác nhận trực thăng tấn công của Quân đội nước này đã bị bắn rơi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyến bố bất cứ kẻ nào gây ra vụ việc này đều sẽ phải nhận đòn trả đũa khủng khiếp.

Trực thăng tấn công T129 ATAK Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bị bắn rơi trong khu vực Afrin - video truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại