Thêm tiêm kích F-15 Israel bị tên lửa phòng không Syria "hỏi thăm", ngoài F-16 đã rơi

N. Tuấn Sơn |

South Front cho biết đã có ít nhất 1 chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Israel bị phòng không Syria bắn trúng, bên cạnh chiếc F-16 bị bắn hạ tại chỗ.

South Front dẫn nguồn từ kênh truyền hình Al Arabiya TV cho biết ngoài chiếc F-16 của Không quân Israel bị phòng không Syria bắn rơi thì còn có ít nhất 1 chiếc tiêm kích F-15 cũng bị hư hại sau khi trúng đạn tên lửa phòng không của Syria và đã phải hạ cánh khẩn cấp bắt buộc hôm 10/02.

Theo các báo cáo chưa được khẳng định, đã có tổng cộng 3 chiến đấu cơ Israel đã bị hư hại bên cạnh chiếc F-16 bị bắn rơi hôm qua 10/02/2018.

Một khi những báo cáo này được xác nhận thì đây dường như sẽ là một tổn thất kinh hoàng nhất của Israel trong thời gian gần đây.

Về phía Israel, quân đội nước này cho biết chiến dịch không kích hôm 10/02 được đánh giá là thành công khi họ đã gây ra những tổn thất đáng kể đối với Quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ.

Trong khi đó, một số nhà hoạt động người Li-băng đã treo băng rôn "ăn mừng" sự kiện tiêm kích F-16 Israel bị bắn rơi ở khu vực biên giới với vùng do Israel kiểm soát.

Thêm tiêm kích F-15 Israel bị tên lửa phòng không Syria hỏi thăm, ngoài F-16 đã rơi - Ảnh 1.
Thêm tiêm kích F-15 Israel bị tên lửa phòng không Syria hỏi thăm, ngoài F-16 đã rơi - Ảnh 2.

Băng rôn "ăn mừng" sự kiện tiêm kích F-16 Israel bị bắn rơi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại