Người tình bí ẩn mời đạo sĩ xem bát tự, thỉnh long bào cho cựu Bí thư Trùng Khánh

Thủy Thu |

Cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài được cho đã treo bộ long bào đó trong một căn phòng trống ở nhà và thường đến vái lạy mỗi ngày.

Sáng 15/7/2017, hãng thông tấn xã nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông Tôn Chính Tài không tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư thảnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên thành ủy Trùng Khánh, thay thế Tôn là Trần Mẫn Nhĩ - cựu Bí thư tỉnh ủy Quý Châu.

Trước thông tin trên, đa phần giới truyền thông và dư luận Trung Quốc cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc Tôn sắp được chuyển về trung ương và có khả năng sẽ được bầu vào Ban thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 - sự kiện diễn ra vào 3 tháng sau đó.

Tuy nhiên, hơn một tuần sau, Bắc Kinh chính thức thông báo, Tôn Chính Tài đang bị điều tra do nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ông này trở thành Ủy viên Bộ chính trị trung ương đầu tiên bị bắt sau Đại hội 18 ĐCSTQ.

Người tình bí ẩn mời đạo sĩ xem bát tự, thỉnh long bào cho cựu Bí thư Trùng Khánh - Ảnh 1.

Bà Lưu Phượng Châu.

Trong bài viết về vụ án tham nhũng của cựu Bí thư Trùng Khánh, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc CCDI cho hay, Tôn Chính Tài "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật về liêm khiết, lợi dụng chức quyền và ảnh hưởng để trục lợi cho người khác, bản thân Tôn Chính Tài hoặc những người liên quan đã nhận lượng tài sản lớn", "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật trong đời sống, biến chất sa ngã, sa đà vào quan hệ tình-quyền".

Tờ Caixin, một trong những tạp chí nổi tiếng nhất Trung Quốc mới đây đã tiết lộ về những người tình đứng sau thao túng cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Theo tạp chí này, ngoài vợ cả là bà Hồ Dĩnh, Tôn Chính Tài còn có quan hệ bất chính với ít nhất hai người phụ nữ khác. Một số nguồn tin thì cho biết, Tôn thực chất có đến bốn người tình.

Người tình thứ nhất của Tôn là bà Hoàng Tô Chi. Caixin cho hay, bà này đã lợi dụng sức ảnh hưởng của Tôn để thao túng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các quan chức Trùng Khánh.

Người tình thứ hai là thương nhân Lưu Phượng Châu - bà này được cho là người phụ nữ có quan hệ tình cảm sớm nhất và lâu dài nhất của Tôn.

Theo Caixin, Tôn Chính Tài và Lưu Phượng Châu lần đầu gặp mặt vào năm 1998 khi ông này còn công tác tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Sau đó, bà này đi theo Tôn từ Bắc Kinh, Cát Lâm tới Trùng Khánh, đồng thời con đường kinh doanh của Lưu càng ngày càng mở rộng, thậm chí còn được ví là đã xây dựng nên một "vương quốc kinh doanh".

Lưu Phượng Châu được đánh giá là một người mê tín, luôn mang theo tràng hạt trong người, đầu năm thường đến Ngũ Đài Sơn còn tháng 6, 7 hàng năm đến Tâu Tạng bái Phật.

Theo Caixin tiết lộ, bà này từng mang sinh thần bát tự của Tôn Chính Tài đến gặp một đạo sĩ. Người đạo sĩ phán rằng, Tôn Chính Tài có mệnh làm quan lớn ở biên cương, tiền đồ xán lạn. Lưu Phượng Châu sau đó còn "thỉnh" một bộ long bào cho Tôn Chính Tài.

Đa chiều (Mỹ) dẫn lời nguồn tin thân cận với Tôn Chính Tài cho biết, có một bộ long bào được treo trong căn phòng trống ở nhà Tôn và mỗi ngày, Tôn đều đến vái lạy bộ long bào này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại