Trước thềm ĐH 19: Bất ngờ thay thế đối phương, 2 cấp dưới của ông Tập lại gây chú ý

Thủy Thu |

Trung Quốc đã có sự điều động nhân sự bất ngờ trước thềm Đại hội 19, ông Trần Mẫn Nhĩ thay thế Tôn Chính Tài nắm giữ vị trí Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 15/7 đưa tin, ông Tôn Chính Tài sẽ không tiếp tục đảm nhận vị trí Bí thư, Ủy viên Ủy ban thường vụ kiêm Ủy viên thành ủy Trùng Khánh. Thay thế ông là cựu Bí thư tỉnh ủy Quý Châu - Trần Mẫn Nhĩ.

Trần Mẫn Nhĩ sinh năm 1960, hiện được đánh giá là "ngôi sao mới" thuộc thế hệ 6x trên chính trường Trung Quốc.

Trước thềm ĐH 19: Bất ngờ thay thế đối phương, 2 cấp dưới của ông Tập lại gây chú ý - Ảnh 1.

Ông Trần Mẫn Nhĩ

Theo Bộ trưởng Bộ Tổ chức kiêm Bí thư ban Bí thư Triệu Lạc Tế, "lần điều động này của trung ương đảng cộng sản Trung Quốc xuất phát từ tình hình chung, sau một quá trình cân nhắc tổng thể và xem xét cẩn thận".

Đa chiều (Mỹ) nhận định, nếu dựa theo thông lệ chính trị trên chính trường Trung Quốc, động thái này cho thấy, ông Trần Mẫn Nhĩ sẽ trực tiếp được bầu vào Bộ chính trị trung ương ĐCSTQ với danh nghĩa Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Các lãnh đạo đứng đầu bốn thành phố trực thuộc trung ương gồm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh và lãnh đạo đứng đầu tỉnh Quảng Đông, khu tự trị Tân Cương vào Bộ chính trị gần như được cố định. Điều này mang ý nghĩa tượng trưng về phát triển kinh tế, ổn định dân tộc và an ninh chính trị tại các địa phương.

Ngày 20/4 vừa qua, trong ngày bế mạc Hội nghị đại biểu đảng ủy Quý Châu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trúng cử đại biểu tỉnh Quý Châu dự Đại hội toàn quốc của ĐCSTQ khóa 19 diễn ra vào mùa thu tới đây.

Gần 10 năm kể từ Đại hội 17, 18, sau khi trúng cử đại biểu nhân đại toàn quốc tại Thượng Hải, ông Tập trở thành đại biểu tỉnh Quý Châu dự Đại hội toàn quốc của ĐCSTQ khóa 19.

Hơn nữa, trước đó ngày 22/6, Bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương CCDI Vương Kỳ Sơn sau 40 ngày "ẩn thân" đã xuất hiện tại Quý Châu, thảo luận vấn đề duy trì địa vị hạt nhân của ông Tập Cận Bình và nhấn mạnh làm tốt công tác chuẩn bị "của người trồng rừng đối với môi trường sinh thái chính trị" nhằm chào mừng Đại hội 19.

Giới phân tích khi đó dự đoán rằng, chuyến thăm của ông Vương Kỳ Sơn có khả năng đại diện cho trung ương hoàn tất quá trình khảo sát chính trị đối với Bí thư tỉnh ủy Quý Châu Trần Mần Nhĩ.

Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với Trần, Đa chiều bình luận.

Trước thềm ĐH 19: Bất ngờ thay thế đối phương, 2 cấp dưới của ông Tập lại gây chú ý - Ảnh 2.

Ông Tôn Chính Tài

Theo Đa chiều, với những điều kiện như từng công tác tại Chiết Giang - ông Tập Cận Bình có thời gian 5 năm công tác tại đây, là ngôi sao chính trị mới, thuộc thế hệ quan chức 6x, có thành tựu đặc biệt tại địa phương và nhận được sự công nhận của tầng lớp lãnh đạo cấp cao nên Đại hội 19 sẽ là khởi điểm mới của Trần Mẫn Nhĩ.

Đáng chú ý hơn, trong thông báo bổ miễn nhiệm chính thức do Tân Hoa Xã, không đề cập rõ nhiệm vụ, chức danh cụ thể mới của cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, cũng không dùng thuật ngữ "nhận nhiệm vụ khác" thường thấy.

Trong khi, song song với Trần Mẫn Nhĩ, ông Tôn Chính Tài cũng được đánh giá là "ngôi sao mới" và nhận được sự kỳ vọng sẽ được bầu vào Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa 19, thậm chí có tiềm năng trở thành thế hệ lãnh đạo thứ sáu tại Trung Quốc.

Hướng đi tiếp theo của ông Tôn Chính Tài hiện đang nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận, Đa chiều nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại