Mỹ vừa "nháy đèn" cho Israel ám sát viên tướng đáng sợ nhất của Iran?

Hải Võ |

Thông tin từ tờ Al-Jarida của Kuwait ngày 2/1 nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã "bật đèn xanh" để Israel ám sát tướng Iran Qassem Soleimani.

Tướng Soileimani được Mỹ và đồng minh coi là nhân vật chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự "thay mặt" cho nước Cộng hòa Hồi giáo ở Lebanon, Syria, và Iraq.

Trong hai thập kỷ qua, ông Qassem Soleimani đã chỉ huy Lực lượng Quds - một nhánh của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - nhận nhiệm vụ trong các chiến dịch quân sự và hoạt động mật ở bên ngoài Iran.

Tờ Times of Israel gọi viên tướng này là nhân vật then chốt trong các nỗ lực ủng hộ chính phủ của tổng thống Syria Bashar al-Assad và góp phần hỗ trợ quân đội Syria giành lại địa bàn từ tay các nhóm nổi dậy cũng như khủng bố IS trong cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua. 

Tướng Soleimani được truyền thông phương Tây xác định là người kiến tạo chiến lược đánh thắng các lực lượng Hồi giáo cực đoan và IS ở Syria, đồng thời có vai trò trong việc thuyết phục Nga khởi động chiến dịch không kích chống IS tại Syria từ tháng 9/2015.

Ông còn bị chính phủ Israel cáo buộc chịu trách nhiệm cung ứng viện trợ quân sự cho phong trào Hezbollah ở Lebanon - lực lượng bị Tel Aviv gọi là khủng bố, phong trào Hamas của người Palestine, cũng như các nhóm của người Kurd và người Hồi giáo Shia ở Iraq.

Thông tin của Al-Jarida, tờ báo Kuwait đã đăng tải nhiều câu chuyện độc quyền về Israel trong những năm gần đây, đã được hai tờ báo lớn của Israel là TOI và Haaretz dẫn lại.

Al-Jarida dẫn nguồn tin giấu tên tại Jerusalem, nói rằng "đã có một thỏa thuận giữa người Mỹ và người Irael" rằng tướng Soleimani là "mối đe dọa với lợi ích của hai nước trong khu vực".

Hiện chưa có phản ứng từ chính phủ Israel và Mỹ về thông tin này.

Tướng Qasem Soleimani chỉ huy các hoạt động quân sự trên chiến trường Mayadeen

Theo Al-Jarida, diễn biến mới về "thỏa thuận Mỹ-Israel" đạt được do hai bên đã vượt qua những bất đồng 3 năm trước, khi Washington ngăn cản nỗ lực của Israel nhằm ám sát ông Soleimani.

Nguồn tin cho hay, Israel đã rất cận kề mục tiêu giết viên tướng Iran ở gần Damascus, nhưng phía Mỹ đã cảnh báo Iran về ý định này - trong bối cảnh bất đồng và căng thẳng tăng cao giữa Washington với Tel Aviv, bằng cách tiết lộ với Tehran việc ông Soleimani bị Israel theo dõi chặt chẽ.

Báo chí Israel khi đó chỉ trích, chính quyền Mỹ của tổng thống Barack Obama quá tập trung cho nỗ lực đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 năm 2015, nên đã lựa chọn phớt lờ, thậm chí ngăn cản nỗ lực của Israel chống lại các nhóm vũ trang được Iran bảo trợ.

Tuy nhiên, TOI thừa nhận không thể xác thực báo cáo về việc Mỹ tuồn tin để "cứu" tướng Soleimani có liên quan đến mục đích bảo toàn thỏa thuận hạt nhân Iran hay không.

Hiện nay, chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có lập trường giống nhau về Iran, và cùng phản đối thỏa thuận hạt nhân. Hồi tuần trước, hai nước đã ký bản ghi nhớ để đặt nền tảng hợp tác toàn diện trong vấn đề Iran, nhằm chống lại chương trình tên lửa, hạt nhân của Tehran.

Nguồn tin của Al-Jarida nói ám sát ông Soleimani sẽ "phục vụ lợi ích của cả hai nước, và chính quyền Mỹ đã gửi tín hiệu để Israel tiến hành việc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại