Báo Đài Loan: PLA muốn giành lại Đài Loan dễ như "lấy vật nằm trong túi"

Thủy Thu |

"Đài Loan chỉ là 'vật nằm trong túi' của Đại lục, so về sức mạnh kiểm soát trên không, Đài Loan không phải đối thủ của Đại lục, Chinatimes bình luận.

Ngày 26/12, cơ quan quốc phòng Đài Loan công bố báo cáo quốc phòng năm 2017. Đây là báo cáo quốc phòng thứ 14 của chính quyền Đài Loan kể từ năm 1992 nhưng là bản báo cáo đầu tiên của chính quyền bà Thái Anh Văn.

Bản báo cáo đã liệt kê số lần, chủng loại tàu chiến, chiến đấu cơ của quân đội Trung Quốc trong các cuộc huấn luyện tuần tra quanh đảo. Đặc biệt, Đài Loan còn nhắc tới động thái bay qua chuỗi đảo thứ nhất của không quân Trung Quốc hôm 15/12 mới đây.

Nhận định về nội dung báo cáo, ông Vương Định Ninh, một thành viên trong chính quyền Thái Anh Văn cho rằng, "cách biệt về khả năng chiến đấu đang dần hình thành giữa hai bờ eo biển nhưng hiện nay một binh lính Đài Loan có khả năng phá hủy một cỗ xe tăng nên dù Đại lục có kho vũ khí lớn cỡ nào đi nữa thì Đài Loan cũng có thể giành chiến thằng bằng "sức mạnh không cân xứng".

Bởi theo Vương, một binh sĩ Đài Loan chỉ cần dùng một khẩu súng chống tăng vác vai Kestrel - vũ khí do Viện khoa học Trung Sơn nghiên cứu sản xuất - cũng có thể phá hủy một cỗ xe tăng Đại lục.

Tuy nhiên, tờ Chinatimes (Đài Loan) lại phản bác cho rằng, nội dung của báo cáo quốc phòng năm 2017 cho thấy Đài Loan đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh.

"Báo cáo năm nay thể hiện, Không quân Trung Quốc có sức mạnh kiểm soát cả bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất, đồng nghĩa việc, Đài Loan chỉ là "vật nằm trong túi" của Đại lục, so về sức mạnh kiểm soát trên không, [Đài Loan] không phải đối thủ [của Đại lục]", Chinatimes bình luận.

Trước bối cảnh căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan, tờ Sina dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm khẳng định, "động thái bay qua chuỗi đảo của không quân Trung Quốc đã trở thành "thường thái", những cuộc huấn luyện thường niên tương tự sẽ được tiến hành theo kế hoạch".

Thậm chí, theo ông này, với sức mạnh hiện nay, không chuỗi đảo nào có thể "khóa chặt" Trung Quốc.

Chiến đấu cơ Trung Quốc "bao vây" các đảo gần Đài Loan. Nguồn: SCMP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại