Truyền thông IS đột ngột "im bặt" trong hơn 24 tiếng: Dấu hiệu rõ ràng của sự lụi tàn

Tất Đạt |

Theo các nhà phân tích, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức khủng bố IS.

Các kênh truyền thông của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đột ngột ngừng hoạt động không rõ nguyên do trong hơn 1 ngày, từ hôm thứ Tư (22/11) đến thứ Năm (23/11) vừa qua.

Lực lượng IS vẫn thường sử dụng ứng dụng Telegram để cập nhật hàng ngày tình hình chiến trường và nhận trách nhiệm các cuộc tấn công. Tuy nhiên, từ 9h sáng thứ Tư tới 10h sáng thứ Năm, kênh truyền thông của nhóm này hoàn toàn "im hơi lặng tiếng".

Charlie Winter, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Chủ nghĩa cực đoan và Bạo lực Chính trị cho biết: "Sự suy giảm trong tần suất hoạt động của các phương tiện truyền thông IS đã trở nên rõ rệt hơn trong vài tuần qua. Nhưng việc im lặng hoàn toàn trong 24 giờ là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra."

Các kênh Telegram của IS thường đăng khoảng hơn 12 tin mỗi ngày, từ những thông báo radio nhiều ngôn ngữ về thành tích trên chiến trường, cho tới hình ảnh đời sống người dân trong "vương triều" tự xưng.

Tuy nhiên, hôm thứ Tư, nhóm này chỉ đăng 1 bản tin 30 phút rồi im bặt cho tới ngày thứ Năm với một đoạn radio kéo dài 4 phút, nói về chiến dịch ở miền đông Syria và Iraq.

Năm 2017, IS mất quyền kiểm soát Mosul và Raqqa, hai trung tâm chiến lược của tổ chức này tại Iraq và Syria. Những ngày vừa qua, IS đã bị quét sạch khỏi những cứ điểm cuối cùng.

Ông Winter nhận xét: "Các cơ sở hạ tầng truyền thông của IS đã chịu thiệt hại thực sự nặng nề trong vài tháng qua và sự thay đổi đang diễn ra rất rõ rệt."

Theo ông, IS có thể di chuyển các văn phòng và nhân sự liên quan tới địa điểm khác. Hiện tại, IS sẽ áp dụng các chiến lược truyền thông mới để phù hợp với tình hình, dần chuyển sang hoạt động tại các địa điểm bí mật hơn. 

"Có vẻ như cơ sở truyền thông của IS sẽ dần chuyển xuống lòng đất," ông nói.

Theo phát ngôn viên liên quân Ryan Dillon, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt ít nhất 500 căn nhà được sử dụng cho mục đích truyền thông của IS tại Iraq và Syria trong năm 2017.

Trong tháng 10, cuộc đánh bom của liên quân Mỹ vào thị trấn Qaim ở miền tây Iraq cũng đã tiêu diệt Yusuf Demir, một điều phối viên truyền thông IS.

Theo ông Dillon, việc IS dần cắt giảm những thông điệp tuyên truyền trên mạng là dấu hiệu đáng mừng, nhưng cũng là thách thức cho những chiến dịch tương lai bởi việc xác định địa điểm của IS sẽ gặp nhiều trở ngại hơn.

Video truyền thông do Nhà nước Hồi giáo IS tung lên ngày 28/8. Nguồn: AlmasdarNews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại