Bộ mặt ông bố Hàn Quốc: Lấy tiền từ thiện để chơi bời, lập đường dây mại dâm

Anh Phạm |

Sau cái chết thương tâm của nạn nhân 14 tuổi, bộ mặt hám tiền, bệnh hoạn của kẻ thủ ác Lee Young-hak cũng được phanh phui.

Kỳ 1: Ông bố Hàn Quốc và kế hoạch xâm hại bạn của con gái để thỏa mãn thú tính

Dùng tiền của nhà hảo tâm ủng hộ để chơi bời trác táng

Bài trước đã nhắc đến vụ việc xâm hại – giết người man rợ của kẻ thủ ác 35 tuổi Lee Young-hak. Theo luật pháp Hàn Quốc, danh tính các bị can được cảnh sát giữ bí mật cho đến khi việc xét xử hoàn thành. Tuy nhiên, họ đã quyết định công bố danh tính và bộ mặt thật của Lee Young-hak ngay sau khi bắt giữ hắn vì tính chất nghiêm trọng của vụ giết người và những tội lỗi hắn đã phạm phải trong quá khứ.

Khi Lee Young-hak xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế năm 2005, ê-kíp chương trình không điều tra thân thế của hắn, nên mọi người đều lầm tưởng hắn rất tử tế và quan tâm đến gia đình mình, dù gia cảnh nghèo khó vì phải chạy chữa cho con gái.

Kể từ năm 2005 đến nay, hắn đã nhận được 1.3 tỉ won (27 tỉ đồng Việt Nam) do các nhà hảo tâm ủng hộ để chữa trị bệnh cho con gái. Hơn nữa, hắn còn được nhận một khoản tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ do thuộc đối tượng thu nhập thấp, và con bị thiểu năng trí tuệ cùng căn bệnh hiếm gặp.

Tuy nhiên, sau vụ sát hại cô bé 14 tuổi, cảnh sát và cư dân mạng Hàn Quốc đã đăng tải những sự thật gây sốc về kẻ thủ ác này. Hóa ra hắn chỉ dùng 160 triệu won (3,3 tỉ đồng) để chi trả tiền phẫu thuật cho con gái.

Bộ mặt ông bố Hàn Quốc: Lấy tiền từ thiện để chơi bời, lập đường dây mại dâm - Ảnh 1.

Bị cáo Lee Young-hak

Hắn đã tiêu phần lớn số tiền trợ cấp và quyên góp mua sắm quần áo hàng hiệu, xe hơi và ăn uống chơi bời trong các nhà hàng sang trọng. Thậm chí hắn còn xăm đầy mình như một "dân chơi." chính hiệu. Từ một kẻ nghèo khổ, hắn bỗng đổi đời khi nhận ra đứa con dị tật chính là "mỏ vàng" của mình.

Người chồng tàn bạo và ông chủ đường dây mại dâm khét tiếng Seoul

Không chỉ kiếm và tiêu tiền từ các khoản trợ cấp và quyên góp, Lee Young-hak còn đầu tư kiếm lời. Theo cảnh sát, gã Lee là kẻ có ham muốn tình dục bệnh hoạn và gã còn đặc biệt hứng thú với trẻ vị thành niên.

Hắn đã dùng số tiền quyên góp mở một tiệm massage tại quận Gangnam, phía bắc Seoul, sau đó tuyển mộ những cô gái trẻ từ 14 đến 20 tuổi, và thành lập đường dây mại dâm phục vụ khách hàng tại đó.

Bộ mặt ông bố Hàn Quốc: Lấy tiền từ thiện để chơi bời, lập đường dây mại dâm - Ảnh 2.

Tiệm massage trá hình tại quận Gangnam - nơi Lee Young-hak cung cấp dịch vụ mại dâm cho các khách hàng giàu có

Sử dụng mạng xã hội Twitter, Lee Young-hak đã thiết lập quan hệ với nhiều khách hàng giàu có và trở thành tay môi giới mại dâm khét tiếng Seoul. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, gã Lee còn nghĩ cách trục lợi từ các "nhân viên" và khách hàng của mình.

Hắn đã lén đặt máy quay cảnh quan hệ tình dục, sau đó đăng tải lên những trang phim đen để kiếm thêm lợi nhuận từ đường dây mại dâm. Cảnh sát đã tìm thấy các đoạn video này trong máy tính cá nhân, máy ảnh và điện thoại của hắn.

Ngay cả vợ hắn cũng bị bắt tham gia đường dây mại dâm này. Theo cáo buộc, gã Lee và bố dượng của hắn thường xuyên bạo hành tình dục và đánh đập vợ hắn từ năm 2009. Người vợ tội nghiệp đã nhờ Lee giúp đỡ, nhưng hắn lại thuyết phục cô tiếp tục quan hệ với bố dượng và lén quay video để tống tiền ông ta.

Bộ mặt ông bố Hàn Quốc: Lấy tiền từ thiện để chơi bời, lập đường dây mại dâm - Ảnh 3.

Lee Young-hak bên di ảnh của vợ

Sau nhiều năm bị bạo hành, vợ Lee Young-hak đã quyết định nhảy lầu tự vẫn vào đầu tháng 9 năm nay và để lại thư tố cáo chồng và bố dượng của chồng.

Hiện cảnh sát Seoul đang tiếp tục điều tra vụ Lee Young-hak giết hại nạn nhân 14 tuổi và nguyên nhân vợ hắn tự tử. Bị cáo Lee có thể sẽ phải lãnh án tù chung thân hoặc thậm chí tử hình vì những tội danh của mình, và con gái hắn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã tiếp tay cho bố phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại