Bị nghi là kẻ chuyên tấn công phụ nữ, 2 người đàn ông bị đám đông tra tấn dã man

VŨ UYÊN |

Hai người đàn ông tại Ấn Độ đã nhận sự trừng phạt tàn bạo từ phía người dân sau khi bị tình nghi là kẻ chuyên tấn công và cắt tóc phụ nữ trên địa bàn tỉnh Kashmir.

Hơn 100 nạn nhân tại khu vực Kashmir, Ấn Độ đã lên tiếng tố cáo về hành vi đánh ngất và cắt tóc phụ nữ của một kẻ lạ mặt trong vùng. Họ cho biết có không ít trường hợp bị tấn công ngay gần nơi sinh sống, thậm chí là ở trước cửa nhà khiến ai nấy đều tỏ ra sợ hãi.

"Hắn đeo mặt nạ màu đen, tấn công từ phía sau khiến tôi chỉ kịp hét lên vài tiếng rồi ngất lịm đi. Tôi vẫn chưa thể hiểu việc đó diễn ra như thế nào cho tới khi được nghe chồng mình là anh Mohammad Rauf Wani kể lại mọi chuyện.

Lúc có mặt ở hiện trường, anh ấy tỏ ra khá hoảng hốt trước hình ảnh những lọn tóc dài 15cm trên đầu của vợ nằm vương vãi dưới đất", cô Tasleema nói.

Bị nghi là kẻ chuyên tấn công phụ nữ, 2 người đàn ông bị đám đông tra tấn dã man - Ảnh 1.

Phụ nữ Hồi giáo tại Ấn Độ thường để tóc dài và đội khăn choàng kín đầu mỗi khi ra ngoài đường.

Cơ quan cảnh sát vẫn chưa thể làm rõ những chi tiết liên quan tới vụ tấn công và cắt tóc phụ nữ trên địa bàn tỉnh Kashmir. Họ khẳng định các tình tiết do nạn nhân trình báo khá mơ hồ, đồng thời có dấu hiệu của sự bịa đặt vô căn cứ nên phải lấy lời khai dưới sự kiểm tra của máy phát hiện nói dối.

Vốn không quá tin tưởng phía chính quyền địa phương thân Ấn Độ, nhiều cộng đồng dân cư tại đây đã lên tiếng cáo buộc lực lượng chức năng về hành vi che dấu thông tin, tiếp tay cho hung thủ lẩn trốn: 

"Nếu chờ họ điều tra thì chẳng biết bao giờ xã hội mới được sống trong yên bình. Bởi vậy, chúng tôi quyết định thành lập tổ dân phòng với mục đích săn đón tên tội phạm nguy hiểm này".

Chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ mà nhiều nhóm dân cư đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào người lạ mặt khiến cụ ông 70 tuổi phải bỏ mạng oan ức. Và nếu không được giải cứu kịp thời thì một người "thiểu năng trí tuệ" khác cũng bị đám đông thiêu sống và lấy xe đầu kéo cán thẳng qua cơ thể.

Ngoài ra, hàng chục nhân viên an ninh đã gặp chấn thương nhẹ sau màn tấn công quá khích bằng gạch đá vào ngày 18/10 vừa qua.

Hiện cơ quan cảnh sát tại khu vực Kashmir đang tiếp tục điều tra, thậm chí trao thưởng tới 600.000 rupee (tương đương hơn 200 triệu đồng) cho bất cứ ai thông báo manh mối chính xác về đối tượng chuyên cắt tóc phụ nữ nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại