Nga tung tên lửa, máy bay chiến đấu, robot và vũ khí hiện đại: Tất tay ở Syria

Bình Nguyên |

Theo RT, cuộc chiến ở Syria ngày càng khốc liệt và Nga đã tung tất cả những vũ khí hiện đại nhất của mình sang Syria nhằm hỗ trợ Chính phủ của Tổng thống Assad tiêu diệt khủng bố.

Chiến dịch quân sự ở Syria là hoạt động chiến đấu lớn nhất trong lịch sử của Quân đội Nga ở nước ngoài, nơi họ đã tung vào hàng loạt vũ khí hiện đại nhất nhằm tận dụng cơ hội đặc biệt hiếm có để thử nghiệm, nâng cấp, thậm chí đôi khi là đem "vứt bỏ", loại biên nếu không chứng minh được hiệu quả chiến đấu.

Trang RT (Nga) mới đây đã đưa ra một tổng kết về các loại vũ khí "gây bão", khiến phương Tây sửng sốt mà Nga đã triển khai ở Syria trong 2 năm qua.

Nga tung tên lửa, máy bay chiến đấu, robot và vũ khí hiện đại: Tất tay ở Syria - Ảnh 1.

Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga ở Syria.

Tên lửa hành trình Kalibr

Có thể nói, tên lửa hành trình Kalibr của Nga lần đầu ra trận ở Syria đã thực sự tạo ra một cú sốc cực lớn đối với phương Tây khi mà nó chỉ mới được đưa vào biên chế từ năm 2012 và chưa từng được sử dụng ở Syria. Các tàu chiến và tàu ngầm Nga đã thực hiện nhiều đòn tập kích bằng tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí của quân khủng bố ở Syria.

Họ tên lửa Kalbir gồm nhiều loại, nhưng một trong số đó đã gây bão, thu hút sự chú ý đặc biệt ở Syria, chính là tên lửa tấn công mặt đất với tầm bắn từ 2.000 tới 2.600km, có tính năng vượt trội so với Tomahawk - "sứ giả của chiến tranh" do Mỹ sản xuất.

Nga bắn 6 tên lửa hành trình Kalibr vào khủng bố IS ở Hama.

Việc tiến hành các đòn tập kích bằng tên lửa Kalibr là màn trình diễn sống động cho thấy Nga đã thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực này và đàng hoàng gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có khả năng tấn công phủ đầu từ ngoài đường chân trời bằng tên lửa hành trình tầm xa.

Tàu sân bay Kuznetsov

Một nhiệm vụ khác của QĐ Nga ở Syria là thu hẹp khoảng cách với Mỹ và phương Tây trong lĩnh vực viễn chinh bằng tàu sân bay. Trong vòng 2 tháng tính từ tháng 11 năm 2016, chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga mang tên Đô đốc kuznetsov đã cắm chốt ở ven bờ biển Syria, tung phóng hàng loạt chuyến xuất kích.

Đây là nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của chiếc tàu sân bay này trong 3 thập niên qua, kể từ khi nó được đưa vào biên chế.

QĐ Nga vốn thường tập trung vào khả năng triển khai quân và tác chiến trên bộ chứ hầu như không có kinh nghiệm tác chiến với cường độ cao trên biển, nhất là đối với tàu sân bay, thế nên với việc triển khai Đô đốc Kuznetsov vào trận, Hải quân Nga đã có cơ hội hiếm có để các phi công triển khai chiến đấu trong tình huống thực tế và thử nghiệm vũ khí của mình.

Nga tung tên lửa, máy bay chiến đấu, robot và vũ khí hiện đại: Tất tay ở Syria - Ảnh 3.

Và, quá trình này đã... không hoàn hảo. Chỉ trong ít ngày, chiếc tàu sân bay này đã để mất không chỉ 1 mà tới 2 chiếc tiêm kích trên hạm, cả hai đều gặp nạn khi hạ cánh xuống tàu sân bay, do hệ thống cáp hoạt động không hiệu quả.

Máy bay ném bom chiến lược

Một vũ khí chiến lược khác mà Nga sử dụng ở Syria đó chính là lực lượng máy bay ném bom chiến lược. Không như máy bay ném bom Su-24 hay tiêm kích Su-35 cất cánh từ các căn cứ ở Syria, những chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 có thể xuất kích từ căn cứ ở Nga, thực hành phóng tên lửa và quay về.

Vị trí phóng đạn thường được Tu-160 thực hiện trên không phận Syria, gây ra những hiệu ứng phụ về chính trị, nhưng dường như các tướng lĩnh Nga bất chấp tất cả.

Họ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chiến lược Kh-101 có khả năng tàng hình và mang đầu đạn hạt nhân, những quả đạn này đã gây ra những nỗi kinh hoàng đối với những nhóm khủng bố khét tiếng nhất thế giới.

Tiêm kích đa năng Su-35 của Không quân Nga ở Syria.

Máy bay chiến đấu tiên tiến và vũ khí tối tân

Phần lớn các cuộc oanh kích ở Syria thường được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu chiến thuật có tầm bay hạn chế. Lực lượng không quân viễn chinh Nga đóng ở căn cứ Khmeimim cũng có những chuyến xuất kích để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt.

Chẳng hạn như Su-35 bay hộ tống máy bay ném bom chiến lược bên cạnh việc thực hiện các cuộc không kích nhằm thể hiện công nghệ tối tân Nga với các quan chức Syria cũng như đe dọa các phi công của lực lượng đồng mình do Mỹ dẫn đầu.

Loại máy bay chiến đấu mới được Nga triển khai gần đây ở Syria là tiêm kích MiG-29SMT, đây cũng là lần đầu tiên chúng xuất hiện ở chiến trường khốc liệt này.

Xe tăng T-90 đấu với tên lửa TOW

Một số loại vũ khí của Nga được tung vào điểm nóng Syria mà không có sự hỗ trợ của binh sĩ Nga, đó chính là xe tăng T-90 tối tân.

Xe tăng T-90 đấu với tên lửa TOW

Một trong số các kíp chiến đấu xe tăng T-90 của QĐ Syria đã phải rất vui mừng vì chất lượng của loại xe tăng này khi bị "ăn trực tiếp" một quả đạn tên lửa chống tăng có điều khiển BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất nhưng không thể xuyên nổi vỏ thép. Sự may mắn này đã thật sự giúp Nga có thể thu hút được nhiều hợp đồng bán T-90 ở Trung Đông.

Các máy bay không người lái

Một trong những điểm sáng của QĐ Nga ở Syria đó là việc sử dụng phổ biến các loại máy bay không người lái trinh sát chỉ thị mục tiêu và đánh giá hiệu quả sau các đòn tấn công. Số lượng máy bay không người lái được triển khai đến Syria có thể lên tới khoảng 70 chiếc.

Robot rà phá mìn Uran-6

Các loại robot hiện đại của Nga đã được nhìn thấy hoạt động ở Syria, nhưng không phải trong chiến đấu mà là trong các nhiệm vụ hỗ trợ đặc biệt. Robot rà phá mìn Uran-6 đã được sử dụng phổ biến để dọn các bãi mìn ở ngoại ô Aleppo, giúp đặc nhiệm Nga hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại