Khủng hoảng Ukraine: Nga-Mỹ bí mật gặp nhau ở Serbia

K.M |

Một đặc phái viên của Nga và một đồng nhiệm Mỹ đã bí mật gặp nhau hôm 7.10 tại Belgrade, thủ đô của Serbia, để thảo luận về những kịch bản khác nhau nhằm chấm dứt cuộc chiến ở miền đông Ukraine.

Cuộc gặp ở Belgrade gồm một bên là cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Kurt Walker, và bên kia là ông Vladislav Surkov, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin - theo RFI.

Hai bên đã làm mọi cách để giữ kín nhất buổi làm việc. Hơn nữa, không ai biết cuộc gặp gỡ diễn ra chính xác ở đâu, vào thời điểm nào và hai bên tham gia đã bàn cụ thể những vấn đề gì.

Mục đích của buổi làm việc là nghiên cứu các giải pháp đối với cuộc chiến diễn ra tại Ukraine từ ba năm rưỡi nay, đồng thời tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, còn gọi là thỏa thuận Minsk. Đây là lần thứ hai, hai nhà thương thuyết gặp nhau, lần đầu vào tháng Tám tại Belarus.

Tại sao lần này lại chọn Belgrade? Lý do duy nhất là vì cố vấn Nga Vladislav Surkov bị cấm vào EU kể từ khi xảy ra cuộc chiến ở Ukraine, trong khi nhà ngoại giao Mỹ Kurt Walker lại từ chối đến Moskva. Vì vậy, Serbia là vùng trung lập lý tưởng.

Hai điểm có thể giúp mang lại hòa bình tại Ukraine đã được biết đến: Đó là triển khai một lực lượng Mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc ở vùng Donbass và giải quyết vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Chính ở điểm này xuất hiện một cản trở quan trọng. Đối với Nga, cần phải tách biệt trường hợp Donbass với bán đảo Crimea mà Moskva đã sáp nhập từ đầu cuộc xung đột. Còn đối với Mỹ, Donbass và Crưm phải được gộp lại trong tiến trình tương lai giải quyết cuộc xung đột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại