Tổng thống Ukraine ra lệnh kiện Nga vì xây cầu Crimea

Thu An |

Hôm 29/9, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã ra chỉ thị đệ đơn kiện Nga với cáo buộc Moscow gây thiệt hại cho hệ sinh thái do xây dựng cây cầu Kerch nối Crimea và lục địa Nga.

Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Svyatoslav Tsegolko cho biết trên Twitter rằng, Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko đã ra chỉ thị đệ đơn kiện Nga với cáo buộc Moscow gây thiệt hại cho hệ sinh thái do xây dựng cây cầu Kerch nối Crimea và lục địa Nga qua một eo biển nối Biển Đen và Biển Azov.

"Tổng thống đã ra chỉ thị đệ đơn kiện Nga về những thiệt hại hệ sinh thái bắt nguồn từ việc xây cầu Kerch", ông Svyatoslav Tsegolko tiết lộ nhưng không thông tin chi tiết.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Yuri Lavrenyuk cho rằng, Kiev đang cân nhắc đệ đơn kiện chống lại việc hạn chế vận chuyển hàng hải tại eo biển Kerch mà phía Nga áp đặt.

Nga đã khởi công xây dựng cầu cầu Kerch dài 19km vào tháng 2/2016.

Tờ Sputnik ngày 27/8 dẫn thông tin từ Trung tâm thông tin “Cầu Crimea” cho biết, các nhà xây dựng cầu ở Crimea đã bắt đầu tiến hành lắp đặt mái vòm sắt nặng hơn 6.000 tấn trên eo biển Kerch.

Cây cầu này có chi phí lên tới 4,5-5,5 tỷ USD. Tổng thống Putin từng gọi đây là cây cầu mang “sứ mệnh lịch sử”. Cầu Kerch là dự án cầu lớn nhất Nga từng thi công, bao gồm làn đường cho tàu hỏa và xe cơ giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại