Hai cán bộ cao cấp TP HCM xin thôi việc "theo nghị định 46, chứ không có vấn đề gì"

Hoàng Đan |

"Việc tôi nghỉ cũng diễn ra bình thường như nhiều cá nhân khác chứ không cần phải đề cao nhưng báo chí đưa tin nên mọi người quan tâm thôi", nguyên Phó Ban Tuyên giáo TP HCM nói.

Theo quyết định về nhân sự được Thường trực Thành ủy TP HCM công bố, ông Nguyễn Quý Hòa (sinh năm 1958), Phó Ban tuyên giáo Thành ủy được chấp thuận cho thôi việc theo nguyện vọng, từ ngày 1/9.

Tương tự, ông Tần Xuân Bảo (sinh năm 1958), Phó giám đốc Học viện Cán bộ thành phố (nguyên Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh) cũng được đồng ý cho thôi việc theo nguyện vọng.

Chia sẻ với PV vào sáng 5/9, ông Nguyễn Quý Hòa, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cho hay, việc ông xin thôi việc là hoàn toàn bình thường và giống như một cá nhân, người làm việc đến tuổi thì xin nghỉ.

"Việc tôi xin nghỉ trước cũng diễn ra bình thường như nhiều cá nhân khác chứ không cần phải đề cao nhưng báo chí đưa tin nên mọi người quan tâm thôi.

Ở đây, tôi sau khi tốt nghiệp đại học chuyển sang phục vụ trong quân đội và sau về công tác tại Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh 30 năm.

Đến khi chuyển về công tác ở Ban Tuyên giáo Thành ủy thì công việc ở đây không áp lực như thời gian làm ở Đài với cương vị người đứng đầu cơ quan.

Sau này, khi thấy một số vấn đề về sức khỏe và để có điều kiện quan tâm hơn việc này nên tôi đề đạt nguyện vọng xin Thành ủy cho nghỉ sớm 1 năm", ông Hòa nói.

Hai cán bộ cao cấp TP HCM xin thôi việc theo nghị định 46, chứ không có vấn đề gì - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư trao quyết định và tặng hoa cho công chức, viên chức. Ảnh: Người lao động.

Ông Hòa cũng giải thích rõ việc thôi việc của ông cùng ông Tần Xuân Bảo là thực hiện theo Nghị định 46 của Chính phủ và một năm sau, hai ông mới có thể thực hiện chế độ hưu trí theo quy định.

"Có nhiều người gọi cho tôi nói về hai chữ thôi việc là hơi nhạy cảm nhưng thực ra đó là theo quy định của Nghị định 46 chứ không vấn đề gì.

Dù thôi việc nhưng tôi còn tham gia công tác ở Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP HCM nên còn điều kiện đóng góp và chắc chắn với những kinh nghiệm đã có nếu có nhu cầu, tôi vẫn sẽ truyền lại cho mọi người", ông Hòa nêu rõ.

Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, khi ông làm đơn xin nghỉ thì không ai biết. Đồng thời, không có chuyện ông làm đơn xin nghỉ để đặt điều kiện với cơ quan về bất cứ vấn đề gì.

"Trong giai đoạn hiện nay, Thành ủy TP HCM đang có chủ trương tinh giản biên chế nên khi thấy rõ việc này phù hợp với mình, đồng thời, việc tôi nghỉ không làm ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan đang phụ trách là quản lý lĩnh vực báo chí, do đó, trình bày nguyện vọng.

Trước khi xin nghỉ tôi cũng đã tham khảo ý kiến của bạn đồng nghiệp, thủ trưởng nói có thể được và nếu cơ quan cho rằng, thời điểm này, có yêu cầu mới mà tôi đáp ứng, không được nghỉ thì tôi vẫn sẽ sẵn sàng còn không có chuyện mình đặt điều kiện xin thôi việc sớm để cơ quan phải yêu cầu tiếp tục làm.

Đối với văn hóa từ chức thì tôi không suy nghĩ đến mà lúc nào cũng xác định, mình làm tốt nhiệm vụ của công dân, công việc được phân công", ông Hòa bày tỏ.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Tần Xuân Bảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, do có vấn đề về sức khỏe nên ông đã có nguyện vọng xin thành ủy cho nghỉ sớm một năm và được chấp thuận.

"Việc tôi nghỉ việc không có gì to tát, cần đề cao mà chủ yếu là do vấn đề sức khỏe và mình cần có thời gian để phục hồi còn bản thân tôi vẫn tham gia tổng kết về các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố", ông Bảo nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại