Một số tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm thu phí BOT Quốc lộ 5

Hoàng Đan |

Chiều 4/9, khoảng hơn 10 phương tiện đã tập trung phản đối việc thu phí tại trạm thu phí BOT Quốc lộ 5 và sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm.

Trao đổi với PV, đại diện Trạm thu phí số 1 Quốc lộ 5 (Văn Lâm, Hưng Yên) thuộc Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) xác nhận, khoảng 16 giờ ngày 4/9, một số tài xế lái ôtô mang biển kiểm soát Hải Dương tập trung tại đây để phản đối thu phí. 

Các tài xế này sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên có mặt từ trước và nhân viên tại trạm thu phí phối hợp phân luồng chống ùn tắc.

"Sau khoảng 30 phút, hơn 10 phương tiện phản đối thu phí đã qua trạm và không gây ùn tắc giao thông", đại diện trạm thông tin và khẳng định, không có chuyện trạm thu phí xả trạm cho xe đi qua như một số thông tin trên mạng xã hội.

Một số tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm thu phí BOT Quốc lộ 5 - Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT Quốc lộ 5. Ảnh chụp chiều 4/9.

Trước đó, đại diện Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) cho biết, vào sáng 4/9, thấy một số lái xe lên mạng nói rằng sẽ dùng tiền lẻ trả phí trên Quốc lộ 5 nên Tổng Công ty đã huy động lực lượng nhân viên đông hơn thường ngày.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông có mặt hỗ trợ đề phòng việc các lái xe dùng tiền lẻ trả phí sẽ phân luồng tránh ùn tắc.

Trước đó, tối 28/8 nữ tài xế này Mai P. (Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên) đã dùng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng trả phí khi đi qua trạm thu phí số 1, QL 5 (đoạn qua huyện Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) để phản đối việc thu phí trên QL5.

"Từ nhà tôi ở Phố Nối lên chỗ làm việc ở Như Quỳnh chỉ gần 10 km. Mỗi lần qua trạm đều mất 40.000 đồng/lượt. Tôi lên đây ăn bát phở có 30.000 đồng nhưng mỗi lần đi mất 80.000 đồng cả đi cả về. Đây là điều hết sức vô lý", chị P. nói.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại