Nguyễn Xuân Sơn khai đưa kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí 'vài ba chục tỷ' để cảm ơn

P.N |

Chiều ngày 30/8, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã bất ngờ khai báo trước tòa "đường đi" của 69 tỷ đồng mà Hà Văn Thắm đã chuyển cho bị cáo này.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc Oceanbank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) cho biết, số tiền 69 tỷ đồng mà Hà Văn Thắm chuyển cho Sơn, bị cáo đã dùng để giao lưu khách hàng, cảm ơn khách hàng là công ty, lãnh đạo doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của OceanBank.

Điều đáng nói, theo nguồn trên, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, phần lớn số tiền chăm sóc, Sơn dùng để chi cho nhóm của PVN.

Cụ thể, báo Tuổi trẻ tường thuật, nguyên tổng giám đốc Oceanbank khai trước tòa, đã chi cho Ninh Văn Quỳnh, kế toán trưởng của PVN "để Quỳnh cảm ơn các lãnh đạo PVN khoảng vài ba chục tỷ đồng".

Lúc này, thẩm phán chất vấn, trong hồ sơ vụ án, Sơn khai có giai đoạn chi tiền "cảm ơn" lãnh đạo PVN khoảng 120 tỷ. Bị cáo Sơn cho biết số tiền này là giai đoạn sau.

Theo nguồn trên, khi đi với các đoàn lãnh đạo PVN bị cáo Sơn khai chi cho nhiều vị lãnh đạo khác nhau.

Cụ thể, theo nguồn trên, Nguyễn Xuân Sơn khai, ở TP.HCM, bị cáo có chi "cảm ơn" tổng giám đốc công ty Dầu (PVOIL).

Vũng Tàu, Sơn khai chi cho công ty Vietsovpetro, mỗi lần từ 300 đến 400 triệu đồng, có lần chi từ 100 đến 200 triệu đồng. Do đi "cảm ơn" nên bị cáo không thể lấy lại tài liệu cụ thể.

Để xác minh lời khai của bị cáo Sơn, theo báo Viettimes, HĐXX tiến hành xét hỏi ông Ninh Văn Quỳnh, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN.

Tuy nhiên, nguồn trên cho hay, ông Quỳnh khẳng định, ông không nhận đồng nào từ Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian ông làm Kế toán trưởng PVN giai đoạn 2009-2014.

"Chúng tôi nhận thức được việc nhận tiền lãi suất ngoài là vi phạm pháp luật nên đã có công văn kịp thời nhắc nhở các đơn vị thành viên tuyệt đối không nhận tiền ngoài lãi suất, và bản thân tôi cũng tuyệt đối không nhận đồng nào", ông Ninh Văn Quỳnh nói với nguồn trên.

Dù vậy, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn vẫn khẳng định những gì mình vừa khai trước tòa là đúng sự thật.

"Ông Ninh Văn Quỳnh không thừa nhận nhưng có đúng hay không thì HĐXX xem xét, còn bị cáo chỉ nói sự thật thôi", Viettimes dẫn lời vị Phó tổng giám đốc PVN.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại