Cấm "vũ khí tinh thần" của CĐV Việt, BTC SEA Games còn mạnh tay hơn thế với đội chủ nhà

Triệu Mẫn |

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 29, BTC đã áp dụng những biện pháp mạnh mẽ từ ngoài sân cỏ.

Theo thông tin từ các phóng viên ở Malaysia, hiện tại hai lá đại kỳ của CĐV Việt Nam mang sang cổ vũ ĐT bóng đá Việt Nam vẫn chưa được cấp phép đưa vào sân.

Dù đại diện hội CĐV Việt Nam đã trực tiếp đến các trung tâm báo chí để giải quyết vấn đề giấy tờ nhưng mọi chuyện chưa đem lại kết quả. Đây không phải là lần đầu tiên, đại kỳ của người hâm mộ bóng đá nước ta bị cấm mang vào sân ở các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ riêng mỗi CĐV Việt Nam bị làm khó. Trong trận đấu ra quân môn bóng đá nam SEA Games 29 hôm qua, CĐV đội chủ nhà Malaysia cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự.

Cấm vũ khí tinh thần của CĐV Việt, BTC SEA Games còn mạnh tay hơn thế với đội chủ nhà - Ảnh 1.

Trống của CĐV Malaysia bị tịch thu.

Rất nhiều trống của Ultras Malaysia đã bị an ninh tịch thu, "giam" lại trước khi trận đấu giữa họ và ĐT U22 Brunei diễn ra.

Có lẽ, với sự cuồng nhiệt có thừa của CĐV chủ nhà, BTC lo sợ xung đột có thể xảy đến nên tịch thu hoàn toàn những gì có thể biến thành vũ khí.

Tuy nhiên, với hơn 2 vạn CĐV có mặt, dù không có trống CĐV Malaysia vẫn tạo nên được những âm thanh cực kỳ vang dội. Họ nhảy nhót, hát hò suốt trận, hừng hực khí thế cổ vũ trên Sha Alam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại