Nga đang đàm phán bán máy bay ném bom Su-34: Quốc gia nào là khách hàng đầu tiên?

QS |

Nga đang thảo luận với một số đối tác nước ngoài về khả năng cung cấp máy bay ném bom Su-32 - phiên bản xuất khẩu của mẫu Su-34 mà Không quân Nga triển khai tác chiến tại Syria.

Thông tin trên do ông Dmitry Shugaev - Giám đốc cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật - quân sự cho biết hôm thứ Tư (19/7).

Tuy nhiên, ông Shugaev lưu ý rằng cho tới thời điểm này, chưa có hợp đồng liên quan nào được ký kết.

"Hiện chưa có hợp đồng nào được ký kết. Các đối tác nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm lớn đến mẫu máy bay này, do chúng tỏ ra rất hiệu quả trong chiến dịch của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tại Syria.

Các cuộc thảo luận đang được tiến hành nhưng vẫn còn quá sớm để nói cụ thể về số lượng máy bay (được đặt mua) hay quốc gia khách hàng" - ông Shugaev phát biểu bên lề triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017.

Theo hãng tin Sputnik, cho tới nay, Nga chưa cung cấp máy bay ném bom Su-34 cho bất cứ đối tác nước ngoài nào.

Hồi tháng 5 vừa qua, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết, nhiều quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, đã bày tỏ sự quan tâm đối với phiên bản Su-32.

Ngoài ra, tháng 1/2016, khi trả lời phỏng vấn tờ Vedomosti, ông Sergey Smirnov - Giám đốc nhà máy chế tạo máy bay Novosibirsk tiết lộ rằng quốc gia nước ngoài đầu tiên mua máy bay Su-32 có thể sẽ là Algeria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại