Tàu dầu phát nổ rồi biến mất ngoài khơi Malaysia, 6 người mất tích

Phạm Nghĩa |

Sáu thành viên thủy thủ đoàn mất tích sau khi một chiếc tàu chở dầu phát nổ và chìm ở ngoài khơi TP Tanjung Pengelih, bang Johor - Malaysia hôm 15-6.

Theo hãng tin Bernama, tất cả những người mất tích là công dân Indonesia, bao gồm: Akhmad Faharuddin (35 tuổi), Muhamad Heri Hernanda (28 tuổi), Raden Abdur Rahem (31 tuổi), Rendy Alamanda (28 tuổi), Sulkifli (39 tuổi) và Yohanis Sumari (35 tuổi).

Phó Tổng giám đốc Cơ quan Thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) Mohd Taha Ibrahim cho biết tàu MT Putri Sea lúc gặp sự cố đang chở dầu thô. Nó được đăng ký tại cảng Malabo thuộc Cộng hòa Guinea Xích Đạo ở châu Phi.

"Con tàu dài 46,4 m, chở 6 thủy thủ quốc tịch Indonesia tuổi từ 28-39" – ông Ibrahim xác nhận.

Cũng theo quan chức này, MMEA nhận được thông báo về một chiếc tàu chở dầu mất tích từ lực lượng cảnh sát biển Singapore (SPCG) lúc 5 giờ ngày 15-6 (giờ địa phương) sau khi họ mất liên lạc với con tàu.

"Một chiếc thuyền được triển khai để tìm kiếm và tới hiện trường lúc 6 giờ 15 cùng ngày nhưng không có con tàu nào được tìm thấy" – ông Ibrahim nói thêm. Tuy nhiên, ông Ibrahim cho hay đội tìm kiếm phát hiện dấu vết dầu tràn quanh khu vực.

Nhà chức trách sau đó huy động lực lượng tìm kiếm và cứu hộ để tiến hành lùng sục ngoài khơi TP Tanjung Pengelih, bang Johor - Malaysia lúc 12 giờ 30 phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại