Du khách đối mặt án tù 2 năm, nộp phạt 5.000 USD sau khi bị đưa đến nhầm khách sạn

Lâm Anh |

Sau khi bị đưa đến nhầm khách sạn, một du khách đã thẳng tay tát vào mặt và đấm vào ngực người tài xế taxi ở Singapore.

Jonathan Nunez Gonzalez, 35 tuổi, du khách trong sự việc nói trên, đã thừa nhận tát tài xế Lee Eng Kuan, 51 tuổi và tung một cú đấm vào ngực của ông này trên đường đến khách sạn The Westin Singapore vào lúc 3h41 sáng ngày 15/1.

Trước đó, Gonzalez từng làm trưởng phòng chiến lược của một công ty ở Malaysia.

Straitstimes dẫn kết quả điều tra cho biết Gonzalez và vợ bắt taxi của ông Lee trên đường Neil Road và yêu cầu đưa đến khách sạn The Westin.

Tuy nhiên, ông Lee hiểu lầm, nghĩ khách muốn đến khách sạn Swissotel The Stamford trên đường Stamford. Trước đây khách sạn này từng mang tên Westin Stamford.

Khi taxi đỗ trước khách sạn Swissotel The Stamford và phát hiện nhầm lẫn, vợ ông Gonzalez đã sử dụng bản đồ trên điện thoại để dẫn đường cho tài xế đến đúng khách sạn họ cần. Khi đó, người phụ nữ này và ông Lee đã bắt đầu cãi nhau.

Vì cho rằng tài xế thiếu tôn trọng vợ mình, ông Gonzalez xuống xe và yêu cầu tài xế xuống cùng. Sau đó, ông mở cửa xe phía trên và tát vào mặt ông Lee.

Nam tài xế này cũng xuống xe, sau đó, cả hai người xảy ra to tiếng. Lát sau, ông Gonzalez đấm vào ngực ông Lee rồi cùng vợ rời khỏi khu vực này.

Sau vụ tai nạn, ông Lee bị chấn thương trên má, trầy xước môi trên và được điều trị trong ba ngày.

Anand Nalachandran, luật sư của ông Gonzalez, cho biết thân chủ của ông đã bồi thường 2.000 USD cho nạn nhân đồng thời cho biết nam tài xế này đã đưa vợ chồng ông Gonzalez đi qua quãng đường dài gấp đôi so với địa điểm mà họ cần đến.

Đây cũng là lý do khiến vợ chồng ông Gonzalez nghi ngờ tài xế cố tình lợi dụng sự bỡ ngỡ của hành khách để kiếm lời.

Ông Gonzalez thừa nhận đã thiếu kiềm chế trong vụ việc. Tuy nhiên, theo luật sư Nalachandran, ông cũng đã phải chịu nhiều ảnh hưởng về mặt tinh thần và tài chính vì bị mất việc ngay sau đó.

Nam hành khách bị tạm giữ 10 ngày sau vụ việc, ông có thể phải đối mặt với án phạt 2 năm tù giam và khoản bồi thường lên tới 5.000 USD cho người bị hại vì tội cố ý gây thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại