Trả giá đắt vì cắn tay tiếp viên, nhảy xuống đường băng trước khi máy bay cất cánh

Lâm Anh |

Một người đàn ông 22 tuổi vừa phải đối mặt với cáo buộc cố tình cắn một tiếp viên hàng không trước khi mở cửa máy bay và nhảy xuống đường băng.

Theo ABC News, Tun Lon Sein được cho là không tuân thủ yêu cầu trở lại chỗ ngồi trên máy bay mang số hiệu 5242 của hãng American Airlines sáng ngày 25/5. Khi đó, máy bay chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Charlotte Douglas, North Carolina, Mỹ.

Theo đó, Sein đứng dậy sau khi đèn hiệu trên dây an toàn sáng và cắn vào tay của tiếp viên nhằm mở một cánh cửa trên máy bay.

Hai hành khách bên cạnh cũng đứng dậy ngăn cản nhưng anh này vẫn mở được cửa và nhảy xuống đường băng bên dưới, khiến chuyến bay gặp trục trặc.

Trả giá đắt vì cắn tay tiếp viên, nhảy xuống đường băng trước khi máy bay cất cánh - Ảnh 1.

Máy bay của hãng American Airlines

Nam hành khách này không nói được hoặc chỉ dùng những từ tiếng Anh cơ bản. Trong đơn khiếu nại Sein, hãng American Airlines cho biết hành động của Sein cho thấy anh anh hiểu các chỉ dẫn và yêu cầu an toàn trên chuyến bay.

Sein hiện bị cảnh sát tạm giam và có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam vì tội cố tình gây trở ngại cho các thành viên phi hành đoàn.

Sau sự cố bất ngờ này, máy bay mang số hiệu 5242 buộc phải trở lại cửa ra ban đầu để tái kiểm tra. Cuối cùng, chuyến bay cũng hạ cánh xuống New Bern, North Carolina sau 1,5 tiếng trì hoãn.

Theo ABC News, Sein dự kiến có mặt tại tòa lần đầu tiên vào sáng 27/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại