Dân thường Philippines bị IS hành quyết man rợ, vứt xác ngoài thành phố Marawi

Thi Anh |

Các nạn nhân bị lôi xuống khỏi một chiếc xe tải khi đang trên đường chạy trốn vì họ không thể đọc các đoạn kinh Koran.

Cảnh sát Philippines cho hay, sáng nay, 28/5, 8 thi thể đàn ông đã được phát hiện ở một con mương bên ngoài thành phố Marawi.

Tám nạn nhân, phần lớn đều bị bắn vào đầu và trói ngược tay ra sau lưng, làm nghề thợ mộc. Họ bị các phiến quân thân IS bắt giữ ngay ngoại ô thành phố Marawi khi đang trên đường sơ tán khỏi cuộc giao tranh. Trên một trong những thi thể có gắn tấm biển ghi "Munafik" (kẻ phản bội).

Theo cảnh sát Marawi Jamail C Mangadang, quản lý của những người này cho biết, các nạn nhân đã bị lôi xuống khỏi một chiếc xe tải vì họ không thể đọc các đoạn kinh Koran.

Phát hiện mới này đã xác nhận đồn đoán nhiều ngày qua về việc phiến quân Maute giết hại dân thường trong cuộc giao tranh đẫm máu giành quyền kiểm soát thành phố Marawi. Cảnh sát tin rằng mục đích của nhóm này là nhằm có được sự công nhận của IS ở Trung Đông.

Quân đội Philippines đã triển khai thêm bộ binh tới Marawi trong thời gian cuối tuần và điều động trực thăng mang tên lửa tấn công vào các vị trí mà Maute chiếm đóng.

Tính tới ngày 27/5, ít nhất 41 phiến quân và 13 binh lính đã thiệt mạng. Tuy nhiên con số thương vong ở dân thường vẫn chưa được xác định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại