Nga thay thế Mỹ trở thành mục tiêu số một của ISIS?

Linh Nguyễn |

Theo Al-Jazeera, chính sách can thiệp quân sự tại Syria của Tổng thống Nga Putin chính là lý do khiến IS nhắm vào Nga thay vì mục tiêu Mỹ.

Theo Al-Jazeera, tổ chức Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ISIS luôn coi "phương Tây" - và đặc biệt là Mỹ - như kẻ thù lớn nhất.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra chính sách can thiệp quân sự tại Syria, Nga có thể đã thay thế Mỹ trở thành mục tiêu chính của ISIS.

Hàng nghìn chiến binh ISIS từ Syria, Iraq và những nơi khác đang tụ họp tại các vùng núi hiểm trở thuộc Afghanistan, lên kế hoạch trả thù Kremlin. Giới lãnh đạo cấp cao của IS cũng đã ra lệnh tấn công các thành phố Nga, với hàng nghìn chiến binh sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Gần đây nhất, vụ tấn công khủng bố trên tàu điện ngầm ở St Petersburg đã cho thấy mức độ nguy hiểm của bất cứ thành phố lớn nào. Giữa ban ngày trên một chuyến tàu đang di chuyển, tên khủng bố đã kích nổ một quả bom TNT chứa đầy mảnh đạn, khiến 15 người chết và hàng chục người bị thương. Tên khủng bố sau đó được xác định đã tham gia ISIS tại Syria từ 2014.

Giáo sư Ahmad Saeedi thuộc Đại học Dawat, Afghanistan nhận xét: "Hiện tại, ISIS đang trút giận lên Tổng thống Syria Assad và Putin. Hai nhà lãnh đạo là kẻ thù chính của ISIS vì Nga đã hủy diệt ISIS ở Syria và Iraq. Bọn chúng sẽ làm tất cả để trả thù Nga."

Al-Jazeera ghi nhận, người Nga khẳng định đang theo dõi động tĩnh của ISIS rất chặt chẽ.

Zubair Massoud, cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan nhận định, con số chiến binh ISIS ngày càng gia tăng là mối đe dọa lớn đối với Afghanistan và những nước láng giềng khác. Theo Massoud, quân lính ISIS có thể tìm đường từ những vị trí chiến lược như Uzbekistan và Chechnya vượt biên giới để nhắm vào mục tiêu cuối cùng là Nga.

Massoud lo ngại rằng Nga và các nước láng giềng ở phía bắc Afghanistan có thể chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, trong bối cảnh con số chiến binh IS trong khu vực tiếp tục tăng cao.

"Trong lúc quân Mỹ bắt đầu rời khỏi đây, ngày càng có nhiều phiến quân tiến vào Afghanistan. Năm ngoái con số này là 300, và đã tăng lên đến 2000 vào năm nay chỉ tại Badakshan - đây là mầm mống rủi ro cho tất cả các quốc gia lân cận," ông Massoud cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại