Xe tăng T-55 biến thành “sát thủ đa năng” tại Syria

Bảo Lam |

Quân đội Syria đang tiếp tục nâng cấp loại xe tăng chiến đấu chủ lực có số lượng lớn nhất của mình - T-55.

Các cỗ máy "cựu chiến binh" đã được lắp đặt bổ sung nhiều thiết bị hiện đại, nhờ đó chiếc xe tăng lạc hậu biến thành "những sát thủ đa năng" với khả năng tiêu diệt mục tiêu cả ban đêm lẫn ban ngày một cách hiệu quả.

Cụ thể, họ tiến hành thay thế kính ngắm TPN-1 lỗi thời bằng kính ngắm hồng ngoại hiện đại "Viper-55" do công nghiệp quốc phòng Syria tự nghiên cứu chế tạo. Đương nhiên, phần lớn linh kiện phải mua từ nước ngoài.

Xe tăng T-55 biến thành “sát thủ đa năng” tại Syria - Ảnh 1.

Những thiết bị hiện đại được lắp đặt trên xe tăng T-55

Độ chính xác khi triển khai hỏa lực pháo 100 mm cùng với đại liên 7,62 mm của xe tăng T-55 được cải thiện nhiều là nhờ thiết bị đo xa laser.

Trên cỗ máy chiến đấu này còn xuất hiện cả tổ hợp chống tác động điện tử - quang học Sarab thế hệ thứ 2, có tác dụng gây nhiễu việc ngắm mục tiêu của tên lửa chống tăng địch.

Ở phần phía trước mũi xe tăng T-55, có thể nhìn thấy một vài ống kính camera nhỏ dùng để hỗ trợ tổ lái quan sát rõ mọi thứ xung quanh khi tác chiến ban đêm.

Các chuyên gia quân sự Nga nói chung đánh giá khá tốt phiên bản nâng cấp T-55 này của Syria. Tuy nhiên, họ vẫn nhấn mạnh rằng quân chính phủ nên tăng cường sức sinh tồn cho chúng bằng cách lắp đặt thêm hệ thống bảo vệ chủ động và các miếng lưới giáp chống cộng hưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại