Khởi tố vụ đánh bạc có Bí thư Đảng ủy phường tham gia rồi nhảy từ tầng 3 trốn

Bảo Ngọc |

Bí thư Đảng ủy phường tham gia đánh bạc, khi bị cơ quan công an ập vào đã nhảy từ tầng 3 xuống để bỏ trốn nhưng bị thương nặng.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 người trong vụ án đánh bạc tại căn nhà 3 tầng trên đường Tôn Thất Thuyết (TP Đông Hà).

Các đối tượng Nguyễn Xuân Long (51 tuổi, trú huyện Vĩnh Linh), Đỗ Quang Minh (39 tuổi, TP. Đông Hà) và Nguyễn Minh Hải (32 tuổi, TP. Đông Hà) bị khởi tố về tội "đánh bạc". Người còn lại là Đàm Duy Thanh (38 tuổi, trú TP Đông Hà) bị khởi tố về tội "gá bạc".

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đối tượng thứ 5 trong vụ án là ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, trú TP Đông Hà), Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang (TP Đông Hà) hiện đang điều trị tại bệnh viện nên chưa bị khởi tố.

Trong vụ án đánh bạc trên, cơ quan điều tra thu được số tiền gần 200 triệu đồng tại sòng bạc.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 29/3, Công an tỉnh Quảng Trị sau thời gian theo dõi đã bắt quả tang ổ bạc tại căn nha 3 tầng trên đường Tôn Thất Thuyết (TP Đông Hà) khi các con bạc đang sát phạt.

Khi cơ quan điều tra xông vào, ông Dương đã nhảy từ tầng 3 căn nhà xuống đất hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy phường Đông Giang bị chấn thương nặng nên được đưa đến bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên Huế) điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại