Tổng thống Trump: Trung Quốc không còn là quốc gia thao túng tiền tệ

Hồng Nhung |

Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ không xếp Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ nữa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Wall Street Journal, ông Donald Trump đã nói rằng, Trung Quốc giờ đã không còn là “nước thao túng tiền tệ”, thậm chí Trung Quốc còn ngăn chặn để đồng nội tệ của nước này không tiếp tục suy yếu.

Đây được xem là tuyên bố đi ngược lại với những cam kết trước khi bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. Tuyên bố của ông Donald Trump đưa ra chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước.

Trước đây, Trung Quốc từng bị Mỹ cáo buộc “gây sức ép” lên đồng nhân dân tệ để giúp hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc cạnh tranh hơn hàng hóa Mỹ.

Ông Donald Trump trước bầu cử từng ví hành vi này của Trung Quốc là nhằm “đè bẹp” hàng hóa Mỹ, đồng thời cam kết sẽ dán nhãn Trung Quốc là “quốc gia thao túng tiền tệ” trong ngày đầu tiên ông nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Cũng theo ông Donald Trump, đồng USD đang ngày càng mạnh hơn và đây là một phần lỗi của Mỹ bởi người dân Mỹ đã quá kỳ vọng vào ông. Theo Tổng thống Donald Trump, một đồng đô la mạnh sẽ có lợi song quá mạnh sẽ làm tổn hại tới nền kinh tế Mỹ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng tái đề cử bà Janet Yellen làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, bất chấp việc trước đó ông Donald Trump đã từng chỉ trích mạnh mẽ các quyết sách của bà./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại