Vụ thu phí cầu Bến Thuỷ: "Chúng tôi phản đối thu sai chứ không cần giảm phí!"

Gia Hưng |

Chia sẻ về việc giảm 50% phí qua cầu Bến Thuỷ, nhiều người dân cho biết họ không đồng tình mà tiếp tục phản đối vì chuyện không đi vẫn phải đóng tiền chứ không phải chuyện phí cao.

Chiều 4/4, người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sống xung quanh cầu Bến Thuỷ chia sẻ với PV, họ vẫn không đồng tình với quyết định mới nhất từ Bộ GTVT về việc giảm 50% giá phí qua cầu Bến Thuỷ I, II đối với người dân 4 huyện, thị ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo đó, từ cuối năm 2016 đến nay, người dân sống xung quanh cầu Bến Thuỷ I, II trực tiếp chịu ảnh hưởng về việc thu phí BOT khi qua cầu Bến Thuỷ đã đứng lên phản đối.

Họ cho rằng họ không đi mét đường nào của dự án BOT, tuy nhiên mỗi lần qua cầu Bến Thuỷ I, II lại vẫn gánh mức phí 40 nghìn là không thể chấp nhận.

Vụ thu phí cầu Bến Thuỷ: Chúng tôi phản đối thu sai chứ không cần giảm phí! - Ảnh 1.

Liên tục suốt nhiều tháng qua, người dân sống xung quanh cầu Bến Thuỷ có nhiều hình thức phản đối chuyện họ không đi đường BOT nhưng vẫn phải gánh phí.

"4 tháng qua người dân chúng tôi phản đối vì chúng tôi không đi đường BOT mà chỉ đi qua cầu Bến Thuỷ. Thế nhưng qua cầu Bến Thuỷ thì chúng tôi lại phải trả phí cho dự án BOT? Chúng tôi không đi đường BOT tại sao lại trả.

Suốt thời gian qua chúng tôi phản đối vì không đi vẫn phải đóng phí chứ không phải chuyện phải đóng phí cao. Giờ quyết định giảm 50% phí qua cầu cho một số huyện chúng tôi cũng không đồng tình mà phản đối.

Khi công ty giảm giá 50% thì ví dụ thời gian họ thu lại tăng lên nhiều năm hơn nữa, chúng tôi lại phải đóng nhiều thời gian hơn thì cũng không khác gì việc chưa giảm, tổng tiền chúng tôi phải chịu vẫn không thay đổi", chị Đặng Thị Anh Phương (giáo viên ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chia sẻ.

Theo chị Phương, trong thời gian tới chị và những người dân khác sẽ tiếp tục phản đối vấn đề thu phí "nhầm" này. Không những thế, người dân sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề.

"Giờ chúng tôi mong muốn có cuộc gặp và làm việc 3 bên giữa đại diện Bộ ban ngành, đại diện công ty và người dân chúng tôi để chúng tôi nói được những vấn đề muốn và cơ quan chức năng có thể làm rõ và giải quyết dứt điểm được vấn đề", chị Phương chia sẻ thêm.

Để phản đối về việc thu phí này, trong suốt 4 tháng qua người dân đã phản đối bằng nhiều hình thức như diễu hành, gửi đơn đề nghị đến Chủ đầu tư dự án BOT là Tổng công ty công trình giao thông 4 (Cienco4), cơ quan ban ngành địa phương và Trung ương.

Mới đây nhất ngày 2/4, cả trăm người dân và hàng chục ô tô đã lên cầu Bến Thuỷ II để phản đối. Ngay ngày 3/4, Cienco4 đã làm việc với Bộ GTVT và thống nhất chủ trương giảm 50% đối với cá nhân, tổ chức ở Nghi Xuân, TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và TP. Vinh, Hưng Nguyên (Nghệ An).

Người dân chặn cầu Bến Thuỷ khiến giao thông ách tắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại